Hàn Quốc: Người đàn ông mở cửa thoát hiểm máy bay đối mặt mức án 10 năm tù

Cảnh sát Hàn Quốc đang đề nghị tòa ra lệnh bắt giữ một người đàn ông tên Lee với cáo buộc vi phạm luật an toàn hàng không, viện dẫn mức độ nghiêm trọng của trường hợp này và nguy cơ đối với chuyến bay. Với cáo buộc trên, bị can có thể phải đối mặt với mức án tới 10 năm tù giam.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines đỗ tại sân bay quốc tế Daegu, Hàn Quốc, sau khi hạ cánh với cửa thoát hiểm bật mở ngày 26/5/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trước đó, ông Lee, 33 tuổi, đã bất ngờ mở cửa thoát hiểm khi chiếc máy bay chở ông cùng 193 người khác đang ở độ cao 213m và chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Daegu. Vụ việc đã khiến 12 người gặp triệu chứng khó thở và một số người phải nhập viện sau đó. Rất may, chuyến bay đã hạ cánh an toàn.

Chú thích ảnh
Cảnh sát bắt giữ nghi can Lee sau khi máy bay của Hãng hàng không Asiana Airlines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Daegu, Hàn Quốc ngày 26/5/2023. Ảnh: YONHAP/TTXVN
 

Khi bị thẩm vấn, ông Lee đã khai với cảnh sát rằng lúc đó ông muốn nhảy ra khỏi máy bay vì thấy ngột ngạt. Ông cũng cho biết bản thân đang bị trầm cảm sau khi bị thôi việc.

Chuyến bay nói trên của hãng hàng không Asiana Airlines khởi hành từ đảo Jeju đi Daegu. Trong số hành khách có 48 học sinh ở tuổi tiểu học và trung học cơ sở chuẩn bị thi đấu trong một sự kiện thể thao quốc gia ngày 27/5 tại thành phố Ulsan gần đó.

Bích Liên (TTXVN)
Sự cố hy hữu máy bay chở 194 hành khách hạ cánh với cửa thoát hiểm được mở
Sự cố hy hữu máy bay chở 194 hành khách hạ cánh với cửa thoát hiểm được mở

Theo hãng tin Yonhap, 9 hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Asiana Airlines đã có triệu chứng khó thở khi một cửa thoát hiểm của máy bay được mở trước khi máy bay hạ cánh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN