Hàn Quốc khởi tố 2 phi công ném bom nhầm khu vực dân sự

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 13/3, Cơ quan Điều tra hình sự (CIC) thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã khởi tố hình sự 2 phi công, thuộc lực lượng Không quân nước này, thả nhầm bom xuống khu vực dân sự ở thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi, cách đây một tuần khiến 38 người bị thương.
Chú thích ảnh
Các điều tra viên tại hiện trường vụ máy bay chiến đấu thả bom nhầm ở Pocheon, Hàn Quốc ngày 7/3/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo quyết định khởi tố của CIC, 2 phi công trên phạm tội sơ suất trong công việc, gây thương tích cho người khác và phá hủy công trình quân sự. Cơ quan này tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn tới vụ việc.

Trước đó, trong cuộc diễn tập ngày 6/3, hai phi công này được cho là đã nhập nhầm tọa độ thả bom vào máy tính, tự ý điều chỉnh độ cao của tọa độ thả bom. Tọa độ của điểm thả bom mục tiêu ban đầu nằm tại trường bắn Seungjin, có độ cao 609 m. Tuy nhiên, độ cao của tọa độ nhập sai được máy tính tính toán là 152 m. Các phi công này đã sửa lại số liệu thành 609 m cho khớp với kế hoạch huấn luyện.

Lực lượng Không quân cho biết sẽ tiếp tục xem xét thẩm định về tư cách bay của 2 phi công trong tuần sau.

Trong quá trình điều tra vụ việc, ngày 11/3, lực lượng Không quân Hàn Quốc cũng đã cách chức 2 sĩ quan cấp hàm Đại tá và Trung tá vì lơ là công việc gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu sót trong việc quản lý, chỉ huy, giám sát, vi phạm nghĩa vụ tuân thủ pháp luật.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngành công nghiệp Đức mất gần 500.000 việc làm kể từ năm 2019

Ngành công nghiệp Đức mất gần 500.000 việc làm kể từ năm 2019

Phóng viên TTXVN tại Đức trích dẫn cảnh báo của Viện nghiên cứu kinh tế Ifo cho thấy sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế đang diễn ra nhanh chóng có thể làm suy giảm tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Đức, trong đó ngành ô tô chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, còn việc làm mới chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dịch vụ.

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Theo nhật báo kinh tế Les Echos ngày 19/10, làn sóng bạo loạn và cướp phá cuối tuần qua đã làm gia tăng lo ngại của giới đầu tư về tình hình chính trị và tài chính của Pháp, đẩy mức chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp so với Đức lên cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) năm 2012.