Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất trong 3 năm

Theo hãng tin Yonhap, ngày 25/1, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế của nước này năm 2023 ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm do xuất khẩu sụt giảm trong bối cảnh các nước đều thắt chặt chính sách tiền tệ.

Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu sơ bộ của BOK, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc năm 2023 tăng trưởng 1,4%, phù hợp với ước tính trước đó của BOK. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng này thấp hơn mức tăng trưởng 2,6% năm 2022 và 4,3% năm 2021; đồng thời đánh dấu mức tăng trưởng thấp nhất kể từ mức 0,7% ghi nhận năm 2020 do đại dịch COVID-19. 

BOK cho biết lãi suất cao, tỷ lệ lạm phát lớn và sự chậm lại trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã khiến xuất khẩu và chi tiêu tư nhân của Hàn Quốc giảm sút so với những năm trước đó. Trong cả năm 2023, xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 2,8%, thấp hơn mức tăng 3,4% của năm 2022. Cũng trong năm 2023, chi tiêu tư nhân dù tăng 1,8% nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 4,1% của năm 2022. Chi tiêu ngân sách của chính phủ chỉ tăng 1,3%, so với mức 4% năm 2022; mức tăng đầu tư xây dựng là 1,4%, thấp hơn mức 2,8% xuống 1,4%.  

BOK dự báo trong năm nay, GDP của Hàn Quốc sẽ phục hồi nhẹ với mức tăng trưởng khoảng 2%.

Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang trên đà phục hồi kể từ khi giảm 0,3% trong quý IV/2022 do các nước lớn thắt chặt chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị leo thang, nợ hộ gia đình gia tăng và nền kinh tế Trung Quốc - đối tác thương mại lớn của Hàn Quốc - suy giảm. 

Đầu tháng này, BOK lần thứ 8 liên tiếp giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 3,5% do cân nhắc tăng trưởng sụt giảm trong bối cảnh lạm phát vừa phải. Trước đó, BOK đã 7 lần tăng lãi suất từ tháng 4/2022-1/2023.

Minh Tâm (TTXVN)
Xuất khẩu chững lại ảnh hưởng ra sao tới tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc?
Xuất khẩu chững lại ảnh hưởng ra sao tới tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc?

Các chuyên gia cho hay Hàn Quốc đang đối mặt tình trạng xuất khẩu trì trệ và thâm hụt thương mại kỷ lục do suy thoái kinh tế toàn cầu, bên cạnh những thách thức đan xen đến từ cả trong và ngoài nước càng làm mờ đi triển vọng nền kinh tế này sẽ sớm có sự cải thiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN