Giới chức tài chính Mỹ - Trung thảo luận về tăng cường quan hệ kinh tế song phương

Ngày 6/2, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết các quan chức tài chính nước này đã có cuộc hội đàm với các quan chức Bộ Tài chính Mỹ đang ở thăm Bắc Kinh. Hai bên đã thảo luận về thuế quan, hạn chế đầu tư và các biện pháp trừng phạt.

Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thông báo của bộ trên cho biết tại cuộc gặp, hai bên đã “có cuộc trao đổi sâu sắc, thẳng thắn, thiết thực và mang tính xây dựng” về chính sách và tình hình kinh tế vĩ mô, cũng như nợ của các nước đang phát triển… Hai bên đã nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc.

Trong một cuộc gặp riêng rẽ ngày 6/2, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã hội đàm với Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của Mỹ, ông Jay Shambaugh. Ông Hà Lập Phong kêu gọi hai nước trao đổi và hợp tác sâu sắc nhằm ổn định và phát triển quan hệ kinh tế song phương.

Bích Liên (TTXVN)
Mỹ - Trung gặp gỡ thượng đỉnh dấy lên hi vọng tan băng quan hệ
Mỹ - Trung gặp gỡ thượng đỉnh dấy lên hi vọng tan băng quan hệ

Cuộc gặp tại điền trang Filoli là lần đầu tiên ông Biden và ông Tập gặp gỡ trực tiếp với nhau kể từ hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia hồi tháng 11/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN