Giải độc đắc Mega Millions lên tới 1,58 tỷ USD đã có chủ

Trong đêm quay giải độc đắc xổ số Mega Millions tại bang Florida (Mỹ) ngày 8/8, một người chơi đã may mắn sở hữu tấm vé thắng cuộc với giải thưởng lên tới 1,58 tỷ USD - giá trị giải lớn thứ 3 trong lịch sử Mỹ.

Chú thích ảnh
Những tấm vé xổ số Mega Millions tại New York, Mỹ, ngày 8/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước khi tìm được chủ nhân tấm vé may mắn này, Mega Millions đã trải qua 31 lần quay liên tiếp không tìm được người thắng giải. Do đó, giải thưởng tích lũy đã lên tới 1,58 tỷ USD.

Theo quy định, người trúng giải sẽ được nhận toàn bộ số tiền thưởng này nếu quyết định nhận tiền thưởng trong thời gian dài 30 năm. Trường hợp người trúng thưởng muốn nhận 1 lần tiền duy nhất, sẽ chỉ nhận được một nửa số tiền thưởng ($783,3 triệu USD) và phải đóng các khoản thuế phí liên quan theo quy định của bang.

Hiện Mega Millions có mặt tại 45 bang của Mỹ, thủ đô Washington D.C, và quần đảo Virgin.

Lan Phương (TTXVN)
Giải độc đắc 1,25 tỷ USD của Mega Millions chưa có chủ sau 30 lượt quay liên tiếp
Giải độc đắc 1,25 tỷ USD của Mega Millions chưa có chủ sau 30 lượt quay liên tiếp

Trong đợt quay thưởng tối 1/8, giải độc đắc Mega Millions của Mỹ vẫn chưa tìm được chủ nhân, đánh dấu 30 lượt quay liên tiếp không ai giành được giải thưởng này độc đắc này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN