Ghi nhận những ca tử vong đầu tiên tại Mỹ do ký sinh trùng Cyclospora

Mỹ có hai ca tử vong đầu tiên trong đợt bùng phát bệnh tiêu chảy do ký sinh trùng.

Chú thích ảnh
Hình minh họa ảnh điều trị bệnh tại Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN (không được phép khai thác, sử dụng bởi bên thứ ba)

Hai người tại bang Michigan đã tử vong liên quan đến đợt bùng phát bệnh Cyclospora - một bệnh nhiễm ký sinh trùng gây tiêu chảy nghiêm trọng, đánh dấu những trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận trong đợt dịch đang lan rộng tại nhiều bang của Mỹ.

Theo truyền thông phương Tây, Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh bang Michigan cho biết cả hai bệnh nhân đều mắc các bệnh lý nền nghiêm trọng. Tình trạng nhiễm Cyclospora cùng với mất nước do tiêu chảy kéo dài có thể đã khiến sức khỏe của họ diễn biến xấu hơn. Cơ quan này cho biết sẽ không công bố thêm thông tin về hai trường hợp trên.

Giới chức y tế Michigan nhấn mạnh các ca tử vong do Cyclospora rất hiếm gặp, bởi căn bệnh này nhìn chung không đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, với những người có bệnh nền hoặc sức khỏe suy yếu, biến chứng mất nước nghiêm trọng có thể làm tăng nguy cơ tử vong.

Tính đến nay, bang Michigan đã ghi nhận 11.234 ca mắc Cyclospora, trong đó 193 người phải nhập viện điều trị.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng xác nhận đã nắm được thông tin về hai ca tử vong tại Michigan trong đợt bùng phát lần này và cho biết cả hai đều có bệnh nền.

Cyclospora là bệnh do một loại ký sinh trùng cực nhỏ gây ra. Mầm bệnh có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua thực phẩm tươi sống hoặc nguồn nước bị ô nhiễm, sau đó gây tiêu chảy dữ dội, đau bụng và nhiều triệu chứng đường tiêu hóa khác.

Một số trường hợp có thể tự hồi phục, nhưng nếu không được điều trị, các triệu chứng có thể kéo dài hơn một tháng. Tiêu chảy liên tục khiến người bệnh khó duy trì đủ lượng nước trong cơ thể, dẫn đến mất nước nghiêm trọng và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Theo CDC, số ca mắc Cyclospora tại Mỹ thường gia tăng vào mùa xuân và mùa hè khi mùa dịch kéo dài từ đầu tháng 5 đến hết tháng 8. Tuy nhiên, số ca năm nay cao hơn đáng kể so với thường lệ.

Đến nay, cơ quan này đã ghi nhận hơn 18.000 ca bệnh trong mùa dịch hiện tại. Trong đó, 6.707 trường hợp đã được xác nhận, còn khoảng 11.500 ca vẫn đang được xét nghiệm và phân tích để xác định liệu nguồn lây có xuất phát từ trong nước hay không.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đang phối hợp với CDC cùng các cơ quan y tế địa phương điều tra nhiều ổ dịch khác nhau trên toàn quốc, trong đó có đợt bùng phát quy mô lớn tập trung ở khu vực Trung Tây.

Liên quan đến cuộc điều tra, xà lách iceberg do Taylor Farms cung cấp đã bị thu hồi sau khi bị nghi nhiễm ký sinh trùng. Giới chức cảnh báo nhiều sản phẩm có khả năng đã được người tiêu dùng sử dụng hoặc đã được đưa khỏi các kệ hàng trước khi lệnh thu hồi được ban hành.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ điều tra một đợt bùng phát bệnh tả do ký sinh trùng cyclospora
Mỹ điều tra một đợt bùng phát bệnh tả do ký sinh trùng cyclospora

Ngày 23/7, giới chức y tế Mỹ cho biết, đang điều tra một đợt bùng phát mới liên quan đến ký sinh trùng cyclospora gây tiêu chảy. Tính đến ngày 22/7, đợt bùng phát này đã ảnh hưởng đến 72 người song chưa có thông báo về địa điểm tập trung các ca bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN