Ghana giải cứu 2 con tin người Canada

Các lực lượng an ninh Ghana ngày 12/6 đã giải cứu hai nữ công dân người Canada bị bắt cóc tuần trước ở thành phố Kumasi, thành phố lớn thứ 2 của Ghana.

Chú thích ảnh
Một trong hai công dân Canada bị bắt cóc tại Ghana. Ảnh: Ghanaweb/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Thông tin Ghana Kojo Oppong Nkrumah nêu rõ các lực lượng an ninh quốc gia đã hoàn thành chiến dịch, giải cứu thành công hai nữ công dân Canada bị bắt cóc gần đây. Ông nhấn mạnh điều này cho thấy Ghana vẫn an toàn đối với người dân và khách du lịch. 

Ngày 4/6 vừa qua, hai tình nguyện viên người Canada, 19 và 20 tuổi, làm việc cho một tổ chức thiện nguyện, đã bị bắt cóc ở Kumasi, cách thủ đô Accra khoảng 200 km về phía Tây Bắc. 

Bắt cóc hiếm khi xảy ra ở Ghana cho đến khi xảy ra một loạt vụ bắt cóc vào cuối năm ngoái, chủ yếu để đòi tiền chuộc. Tháng trước, một công dân cũng đã bị bắt cóc tại Kumasi, song lực lượng chức năng Ghana đã giải cứu người này. 

Ghana có dân số khoảng 30 triệu người, được biết đến là một trong những nước có tình hình khá ổn định trong khu vực - vốn đang phải đối phó với nhiều nhóm tay súng Hồi giáo.

Ngọc Hà (TTXVN)
Bắt chủ cửa hàng cầm đồ làm con tin, cố thủ trong phòng ngủ
Bắt chủ cửa hàng cầm đồ làm con tin, cố thủ trong phòng ngủ

Ngày 9/6, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Chức (sinh năm 1992, trú tại xã Bình Cảng, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) về hành vi cướp tài sản. Chức chưa có tiền án, tiền sự, hiện đang là điều dưỡng viên tại một Viện dưỡng lão trên địa bàn Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN