Gần nửa triệu người Gaza đã phải di dời kể từ khi Israel nối lại tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ước tính khoảng 500.000 người Palestine đã phải di dời kể từ khi giai đoạn I của lệnh ngừng bắn tại Gaza kết thúc.

Thực trạng này diễn ra trong bối cảnh Israel tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự tại vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải đang bị phong tỏa.

Chú thích ảnh
Người dân sơ tán tránh xung đột tại thành phố Gaza ngày 3/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 16/4, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, bà Stephanie Tremblay, nêu rõ con số trên được tính kể từ khi Israel nối lại hoạt động tấn công Dải Gaza hôm 18/3, gần 3 tuần sau khi giai đoạn I của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas hết hiệu lực.

Hiện các cuộc tấn công vẫn được tiếp diễn trong khi các bên chưa đạt được nhất trí về hướng đi mới cho các cuộc đàm phán ngừng bắn tiếp theo.

Trong khi đó, quân đội Israel thông báo khoảng 30% diện tích Gaza đã được chỉ định là "vùng đệm an ninh" và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành các cuộc không kích nhắm vào khoảng 1.200 mục tiêu có liên quan tới phong trào Hồi giáo Hamas kể từ ngày 18/3.

Theo các cơ quan y tế tại Gaza, đã có ít nhất 1.574 người Palestine thiệt mạng và 4.115 người bị thương kể từ khi Gaza bị tấn công trở lại.  

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.