EU nhất trí gói trừng phạt thứ 7 đối với Nga

Ngày 20/7, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gói trừng phạt thứ 7 nhằm vào Nga, trong đó cấm nhập khẩu vàng của nước này và phong tỏa tài sản của ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank. Lệnh trừng phạt dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/7.
Chú thích ảnh
Chi nhánh ngân hàng Sberbank của Nga tại Vienna, Áo. Ảnh: AFP/TTXVN

CH Séc, nước hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU và chủ trì hội nghị các nhà ngoại giao EU ngày 20/7, cho biết ngoài các biện pháp trên, EU còn bổ sung thêm nhiều cá nhân và thực thể của Nga có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vào danh sách đen. 

Lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga là nhằm đáp ứng quyết định đã được Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), trong đó Đức, Pháp và Italy là thành viên, nhất trí tại cuộc họp hồi cuối tháng trước. 

Trước đó, trong gói trừng phạt thứ 6 của EU đối với Nga được thông qua hồi tháng 6, liên minh này đã cấm nhập khẩu hầu hết dầu mỏ của Nga.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

LHQ cảnh báo tiến độ thực hiện mục tiêu đa dạng sinh học còn chậm

LHQ cảnh báo tiến độ thực hiện mục tiêu đa dạng sinh học còn chậm

Ngày 15/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres công bố báo cáo đánh giá toàn cầu đầu tiên về việc thực hiện Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal, cảnh báo các nỗ lực hiện nay chưa đạt tiến độ cần thiết để hoàn thành các mục tiêu đề ra vào năm 2030.

Trung Quốc mong muốn mở rộng hợp tác thực chất với Triều Tiên

Trung Quốc mong muốn mở rộng hợp tác thực chất với Triều Tiên

Ngày 15/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác thực chất với Triều Tiên, trong bối cảnh quan hệ song phương được đánh giá đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Một binh sĩ Ukraine đang sử dụng UAV trên chiến trường ở miền Đông nước này. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Nguồn tin Mỹ: Nhà Trắng đứng sau lệnh hạn chế Starlink ở Ukraine

Lệnh hạn chế dịch vụ vệ tinh quân sự Starshield do SpaceX cung cấp cho quân đội Ukraine được cho là xuất phát từ bên trong Nhà Trắng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép buộc Kiev ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga.