Người dân Palestine xếp hàng chờ lấy nước sinh hoạt tại trại tị nạn ở Dải Gaza ngày 10/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Gói hỗ trợ này sẽ được dùng để khôi phục khu Bờ Tây và Dải Gaza, đồng thời thúc đẩy cải cách chính quyền Palestine vốn hoạt động thiếu hiệu quả.
Cùng ngày, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cuộc không kích của Israel ngày 13/4 vào bệnh viện Ahli ở Gaza khiến 1 trẻ em thiệt mạng, phá hủy phòng cấp cứu, phòng xét nghiệm, máy chụp X-quang phòng cấp cứu và hiệu thuốc. Bệnh viện buộc phải chuyển khoảng 50 bệnh nhân đến các bệnh viện khác, trong khi đó 40 bệnh nhân khác nguy kịch không thể chuyển đi.
Quân đội Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào “một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas” nằm trong khuôn viên bệnh viện. Một nhân viên y tế giấu tên cho biết quân đội Israel đã phát cảnh báo sơ tán ngay trước cuộc tấn công.
Các nước trong khu vực phản ứng trước vụ việc. Ngày 13/4, Bộ Ngoại giao Ai Cập và Jordan đều mô tả cuộc tấn công này vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và mọi chuẩn mực quốc tế, kêu gọi Israel dừng ngay lập tức mọi cuộc tấn công vào Dải Gaza và nhanh chóng mở cửa khẩu cho viện trợ nhân đạo và cứu trợ. Jordan nhấn mạnh việc tấn công cơ sở y tế vi phạm Công ước Geneva năm 1949 liên quan đến bảo về dân thường trong thời chiến.