Ethiopia tiếp tục tích nước cho đập Đại phục hưng trên sông Nile Xanh

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 22/6, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ethiopia Demeke Mekonnen thông báo nước này đang chuẩn bị khởi động giai đoạn thứ 4 của quá trình làm đầy hồ chứa của đập Đại phục hưng (Gerd) trên sông Nile Xanh, bất chấp sự phản đối liên tục từ Ai Cập do lo ngại về nguồn cung cấp nước ở hạ lưu.
Chú thích ảnh
Đập thủy điện Đại Phục Hưng ở Guba, Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố này được ông Mekonnen đưa ra tại Hội nghị khu vực lần thứ 2 về việc sử dụng sông Nile một cách công bằng và hợp lý diễn ra ở thủ đô Addis Ababa. Theo ông Mekonnen, lần tích nước thứ 4 này đập Đại phục hưng đã được lên kế hoạch và 3 lần tích nước trước không gây hại cho các quốc gia ven sông ở hạ lưu. 

Trước đó, Sudan và Ai Cập đã nhiều lần yêu cầu Ethiopia ngừng tích nước vào hồ chứa của Gerd trong thời gian chờ đợi một thỏa thuận ba bên về phương thức vận hành con đập lớn nhất châu Phi này.

Trong khi Ai Cập, quốc gia phụ thuộc vào sông Nile để đáp ứng khoảng 97% nhu cầu nước, tiếp tục viện dẫn quyền lịch sử đối với dòng sông này và khẳng định việc Gerd gây ra mối đe dọa "hiện hữu", thì quan điểm của Sudan đã thay đổi. Đầu năm nay, Chủ tịch Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan cho biết "nhất trí hoàn toàn" với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed về vấn đề Gerd.

Vào cuối giai đoạn tích nước lần thứ ba, hoàn tất vào tháng 8 năm ngoái, hồ chứa nước của Gerd đã tích được 22 tỷ m3 nước so với dung tích tối đa là 74 tỷ m3. Hai tuabin với tổng công suất 750 MW đã hoạt động. Nếu cả 13 tuabin theo thiết kế được đưa vào vận hành, đập nói trên sẽ có thể sản xuất hơn 5.000 MW điện, giúp Ethiopia tăng gấp đôi sản lượng điện hiện tại của nước này.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.