Ecuador: Bà Maria Vicuna chính thức được bầu làm Phó Tổng thống

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 6/1, Quốc hội Ecuador đã bầu bà Maria Vicuna làm Phó Tổng thống mới của quốc gia Nam Mỹ này, thay thế cho ông Jorge Glas, hiện đang thụ án 6 năm tù giam vì tội tham nhũng liên quan tới Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil.

Với 70 phiếu thuận trên tổng số 106 nghị sĩ có mặt trong phiên họp 6/1 (31 nghị sĩ vắng mặt), bà Vicuna đã nhận được nhiều sự ủng hộ nhất từ các nghị sĩ so với 2 ứng cử viên còn lại là Ngoại trưởng María Fernanda Espinosa và Bộ trưởng Tư pháp Rosana Alvarado. Đây là danh sách do Tổng thống Lenin Moreno đề cử.

Ecuador: Bà Maria Vicuna chính thức được bầu làm Phó Tổng thống ảnh 1

Bà Maria Alejandra Vicuna trong cuộc họp Quốc hội tại Quito, Ecuador ngày 6/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Vicuna, 39 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị, trước khi được Tổng thống Moreno chỉ định giữ chức quyền Phó Tổng thống Ecuador hồi tháng 10/2017 sau khi ông Glas tạm thời đình chỉ công tác để phục vụ điều tra bê bối tham nhũng có liên quan đến Tập đoàn Odebrecht.

Trong tuần qua, ông Jorge Glas đã chính thức bị bãi chức Phó Tổng thống. Ông Glas là quan chức cấp cao nhất của Ecuador bị kết án và ngồi tù trong vụ hối lộ liên quan tới Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil.

Odebrecht là tâm điểm của vụ bê bối đình đám ở Tập đoàn dầu khí Petrobras của Brazil, gây chấn động chính trường nước Nam Mỹ từ tháng 3/2014. Tập đoàn khổng lồ này thừa nhận đã đưa hối lộ gần 790 triệu USD cho nhiều nhân vật tại hơn 12 quốc gia với mục đích tìm kiếm sự ủng hộ và ưu ái của giới chức những nước này trong các dự án xây dựng. Riêng tại Ecuador, số tiền Odebrecht hối lộ các quan chức đã lên tới hơn 33,5 triệu USD.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tranh cãi về quy định nhử mồi gấu tại Mỹ

Tranh cãi về quy định nhử mồi gấu tại Mỹ

Cục Công viên Quốc gia Mỹ vừa ban hành quy định mới cho phép thợ săn tại một số khu vực đất công ở bang Alaska sử dụng thực phẩm của con người như bánh mỳ ngọt ngâm mỡ lợn muối để dụ gấu trước khi bắn ở khoảng cách gần.

Các xe tải được cho là chở thiết bị quân sự từ Saudi Arabia đến doanh trại Al-Wadiah do quân đội Chính phủ Yemen kiểm soát, bốc cháy sau khi trúng tên lửa đạn đạo của Houthi, tại tỉnh Hadramout. Ảnh: THX/TTXVN phát

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.