Đức siết chặt kiểm soát biên giới với Pháp

Ngày 28/2, Đức đã đưa vùng Moselle của Pháp giáp biên giới nước này vào danh sách khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao sau khi khu vực này phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 tại Nam Phi.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Đức được triển khai tại tuyến đường ở Kehl, biên giới Đức - Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, nhà chức trách Đức quyết định thực thi quy định nghiêm ngặt đối với hoạt động xuất nhập cảnh tại khu vực biên giới nói trên. Cụ thể, giao thông công cộng giữa Moselle với các bang Rhineland-Palatinate và Saarland của Đức sẽ phải tạm ngừng, trong khi người điều khiển phương tiện tư nhân đến từ Moselle sẽ phải trình giấy xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, Clement Beaune đã bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Đức. Theo ông  Clement Beaune, phía Pháp đang thảo luận với nhà chức trách Đức về vấn đề này, vì biện pháp trên gần như là đóng cửa biên giới, theo đó sẽ ảnh hưởng đến 16.000 người lao động xuyên biên giới ở Moselle. Ông nhấn mạnh Pháp đang tìm cách giảm nhẹ các biện pháp nhiều nhất có thể. 

Do lo ngại nguồn lây lan dịch bệnh ở khu vực biên giới các nước láng giềng, Đức cũng đã siết chặt kiểm soát biên giới với CH Séc và Áo. 

Trong khi đó, Pháp - nước lâu nay vẫn phản đối thực hiện lệnh phong tỏa mới - cũng đã bắt đầu siết chặt hạn chế tại một số địa phương như Dunkirk và Nice. 

Liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19, phóng viên TTXVN tại Israel cho biết cuối tuần qua, lễ Purim của người Do Thái đã diễn ra với nhiều hoạt động tại khắp các địa phương của nước này. Tuy nhiên, năm nay chính phủ Israel đồng loạt thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người có thể làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, do đó các hoạt động trong dịp lễ này kém sôi động

Purim là lễ mừng sự kiện giải thoát dân Do Thái gốc Ba Tư khỏi sự truy sát của Haman. Trong ngày lễ này, người Israel tặng nhau thực phẩm, làm việc thiện, hóa trang, tiệc tùng và diễu hành, với những đám đông lên tới hàng chục nghìn người.

Năm nay, Chính phủ Israel đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm từ 8h30' tối 25/2 đến 5h sáng 28/2. Trong thời gian này, người dân không được rời nhà quá 1 km. Các hoạt động kinh doanh buôn bán tạm dừng, trừ các dịch vụ thiết yếu. Người dân không được phép tụ tập tiệc tùng hoặc đón khách tới nhà. Mức phạt đối với mỗi trường hợp vi phạm là 500 NIS (khoảng 156 USD). Vì vậy, lễ Purim năm nay rất ít người ra đường, kể cả ở các tụ điểm công cộng nơi giới trẻ thường tụ tập, như quảng trường Dizengoff, quảng trường Rabin ở thành phố Tel Aviv. 

Bộ trưởng Y tế Israel Yuli Edelstein đã cảnh báo có thể áp đặt các hạn chế tương tự trong lễ hội Passover, dự kiến sẽ rơi vào cuối tháng 3 tới, nếu có nhiều người dân vi phạm trong lễ Purim này. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch tiêm vaccine cùng với quy định giãn cách xã hội tại Israel đang tạo ra những hiệu quả tích cực trong ngăn chặn dịch COVID-19.

Lan Phương - Vũ Hội – Văn Ứng (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 28/2: Thêm 10.247 ca mắc mới; Thái Lan bắt đầu tiêm chủng toàn quốc
COVID-19 tại ASEAN hết 28/2: Thêm 10.247 ca mắc mới; Thái Lan bắt đầu tiêm chủng toàn quốc

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 28/2, 8 quốc gia ASEAN ghi nhận 10.247 ca mắc COVID-19 và 223 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 2.443.112 ca, trong đó 52.963 người tử vong. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN