Du lịch Caribe tiếp tục đà phục hồi 

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong 11 tháng đầu năm 2023, Cuba đã đón 2,1 triệu khách du lịch, tăng 158,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chú thích ảnh
Khách sạn Inglaterra ở Havana, Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN

Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê và Thông tin quốc gia (ONEI) của Cuba cho thấy khách du lịch đến đảo quốc Caribe này chủ yếu đến từ Canada (822.825 lượt khách), Nga (325.295 lượt khách), Mỹ (143.904 lượt khách), Tây Ban Nha (83.173 lượt khách), Đức (63.492 lượt khách) và Mexico (56.231 lượt khách), với mức tăng trưởng hàng năm trong khoảng từ 103% đến 343%. 

Trong khi đó tại CH Dominicana, nước này đã đạt được mục tiêu đón 10 triệu du khách trước khi năm 2023 khép lại. Đây là lượng du khách cao kỷ lục sau đại dịch COVID-19, đánh dấu một năm thành công rực rỡ của quốc gia này.

Theo số liệu chính thức, 7.863.542 lượt du khách đã tới CH Dominicana bằng đường hàng không, trong khi 2.168.209 lượt khách tới quốc gia châu Mỹ này bằng đường biển.

Trong năm nay, ngành “công nghiệp không khói” của CH Dominicana đã đóng góp đáng kể cho nền kinh tế nước này với việc tạo ra 620.000 việc làm trực tiếp và mang về nguồn ngoại hối hơn 11 tỷ USD.

Mai Phương (TTXVN)
Các nước Mỹ Latinh, Caribe tìm kiếm giải pháp chung cho cuộc khủng hoảng di cư
Các nước Mỹ Latinh, Caribe tìm kiếm giải pháp chung cho cuộc khủng hoảng di cư

Ngày 22/10, đại diện 11 quốc gia trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã nhóm họp tại thành phố Palenque, bang Chiapas, miền Nam Mexico, để tìm kiếm giải pháp chung cho cuộc khủng hoảng di cư mà khu vực này đang phải đối mặt. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN