Đội ngũ của Tổng thống Biden thay đổi chiến lược tranh cử

Đội ngũ phụ trách chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhanh chóng thay đổi chiến lược sau vụ ám sát ứng cử viên đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời ngừng công kích ông Trump để tập trung vào thông điệp đoàn kết.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 11/7/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong vòng vài giờ sau vụ ám sát bất thành hôm 13/7, đội ngũ phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Biden đã gỡ bỏ các quảng cáo trên truyền hình và đình chỉ các hoạt động truyền thông chính trị khác, bao gồm cả những quảng cáo nhằm nêu bật những vụ án hình sự nhằm vào ông Trump.

Theo các quan chức giấu tên, thay vì công kích ông Trump trong những ngày tới, Nhà Trắng và đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Biden sẽ gợi lại lịch sử về việc Tổng thống Biden lên án tất cả các vụ bạo lực chính trị, bao gồm cả những lời chỉ trích gay gắt của ông Biden về "sự rối loạn" do các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường đại học nhằm phản đối xung đột Gaza-Israel.

Trong khi đó, chiều 14/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ ám sát ông Donald Trump, đồng thời kêu gọi người Mỹ đoàn kết và ra lệnh xem xét lại an ninh tại sự kiện vận động tranh cử nơi Trump bị thương. Ông Biden nói: "Đoàn kết là mục tiêu khó nắm bắt nhất, nhưng không có gì quan trọng hơn điều đó lúc này - đoàn kết. Chúng tôi sẽ tranh luận và chúng tôi sẽ bất đồng. Điều đó sẽ không thay đổi. Nhưng chúng tôi sẽ không quên chúng tôi là người Mỹ".

Tổng thống Biden cho biết ông đã có cuộc trò chuyện ngắn nhưng suôn sẻ với ông Trump trước đó và cảm thấy yên lòng vì ông Trump ổn định và đang hồi phục”. Tổng thống Mỹ cho biết thêm ông đã ra lệnh xem xét lại vấn đề an ninh trong bối cảnh có nhiều câu hỏi về việc làm thế nào nghi phạm có thể tiếp cận vị trí để nổ súng vào ông Trump.

Xuân Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.