Điện Kremlin ‘nhăn nhó’ khi quân đội Mỹ thu mẫu sinh học người Nga

Động thái thu thập mẫu sinh học từ công dân Nga của Trung tâm Huấn luyện bay và Đào tạo thuộc Không quân Mỹ (AETC) trong thời gian qua đã khiến Điện Kremlin phải “nhíu mày” lên tiếng.

Người phát ngôn của AETC, đại úy Beau Downey giải thích công việc thu thập này nhằm tiến hành “nghiên cứu về vận động, xác định dấu ấn sinh học liên quan tới tổn thương”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Kênh RT (Nga) cho biết kể từ tháng 7, AETC đề nghị lưu trữ mẫu axít ribonucleic (RNA) và dịch hoạt mạc (lớp nhờn mỏng bao bọc đầu khớp xương) của người Nga.

Yêu cầu được đưa ra bao gồm mẫu nghiên cứu phải thuộc về công dân Nga da trắng và lực lượng không quân Mỹ không có ý định thu thập từ người dân Ukraine, lý do về quy tắc này chưa được giải thích.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/10 đã lên tiếng về động thái của quân đội Mỹ. Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Nga, tuy không trực tiếp nhắc đến phía Mỹ nhưng ông Putin nói: “Các bạn có biết rằng các dữ liệu sinh học đang bị thu thập khắp nước Nga, từ các nhóm dân tộc và người dân sống tại những khu vực khác nhau thuộc liên bang Nga? Câu hỏi là lý do nào dẫn đến hành động này? Quá trình diễn ra có chủ đích và chuyên nghiệp. Chúng ta đang là một mục tiêu của mục đích lớn”.

“Hãy để họ làm điều họ muốn và chúng ta phải thực hiện điều cần thiết”, nhà lãnh đạo Nga kết luận.

Phó chủ tịch Uỷ ban Anh ninh và Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang Franz Klintsevich đăng ý kiến cá nhân lên mạng xã hội Facebook: “Tôi không nói rằng đó là công cuộc chuẩn bị cho chiến tranh sinh học chống lại Nga. Nhưng viễn cảnh đó, không nghi ngờ gì, đang được khai thác”.


“Rõ ràng là mỗi nhóm dân tộc có phản ứng khác nhau với vũ khí sinh học. Từ đó dẫn tới việc thu thập dữ liệu sinh học từ các vùng địa lý khác nhau”, ông Klintsevich bổ sung.

Trong một diễn biến khác, ngày 1/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng lực lượng đặc nhiệm nước này đã nắm trong tay thông tin tình báo rằng một số tổ chức phi chính phủ đang thu thập dữ liệu gen về người dân Nga.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr tiêu diệt các mục tiêu IS tại Syria
Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr tiêu diệt các mục tiêu IS tại Syria

Bộ Quốc phòng Nga thông báo tàu ngầm Veliki Novgorod đã phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu quan trọng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên địa bàn tỉnh Deir ez-Zor của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN