Dân số Trung Quốc lần đầu tiên suy giảm sau hơn 70 năm

Số liệu điều tra dân số mới nhất sẽ cho thấy bức tranh tổng thể về nguy cơ khủng hoảng dân số tại Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc vào cuối năm 2020 có dưới 1,4 tỉ dân - ngưỡng nước này ghi nhận vào năm 2019.

Chú thích ảnh
Tỉ lệ sinh ở mức thấp đặt Trung Quốc đứng trước những thách thức lớn về dân số. Ảnh: Reuters

Báo cáo này được cho là hoàn tất vào tháng 12/2020, nhưng chưa được phép công bố. Ông Liu Aihua, phát ngôn viên Tổng cục Thống Kê Trung Quốc ngày 16/4 bình luận rằng việc trì hoãn công bố chính thức là bởi cần có thêm thời gian gian để làm công tác chuẩn bị.

Tỉ lệ sinh nở tại Trung Quốc suy giảm sau khi Bắc Kinh nới lỏng quy định về chính sách một con vào năm 2015. Sau thời điểm này, Trung Quốc cho phép mỗi gia đình được sinh hai con nhằm duy trì mức tăng dân số hợp lý. Tuy nhiên, mức độ hưởng ứng chính sách mới của dân chúng không được như kỳ vọng, tỉ lệ sinh ở Trung Quốc vẫn ở mức thấp.

Chính phủ nước này đặt mục tiêu đưa quy mô dân số lên mức 1,42 tỉ người vào năm 2020 và tăng tỉ lệ sinh nở trung bình tại Trung Quốc lên mức 1,8 con/bà mẹ. Tuy nhiên, tỉ lệ này trên thực tế chỉ đạt mức 1,5 con/bà mẹ - ngưỡng mà các nhà nhân chủng học cho rằng sẽ đẩy Trung Quốc rơi vào cái gọi là “bẫy sinh nở”.

Số liệu chính thức cho thấy số trẻ em sinh ra tại Trung Quốc tăng vào năm 2016 nhưng giảm liên tiếp trong ba năm sau đó. Mất cân bằng giới tính, suy giảm số lượng phụ nữ trẻ cùng với chi phi nuôi dạy con cái tăng mạnh là nguyên nhân dẫn đến thực trạng này.

Giới chuyên gia nhận định, quy mô và cấp độ về khủng hoảng suy giảm dân số tại Trung Quốc diễn ra nhanh và mạnh hơn dự báo trước đó. Trung Quốc sẽ sớm bị Ấn Độ vượt qua về quy mô dân số, đi kèm đó là những thách thức không nhỏ đối với hệ thống kinh tế, từ quy mô tiêu dùng quốc nội cho tới việc chăm sóc người già, lực lượng lao động bổ sung.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (FT)
Ấn Độ cân nhắc mô hình 'chính sách một con' của Trung Quốc
Ấn Độ cân nhắc mô hình 'chính sách một con' của Trung Quốc

Assam là bang mới nhất của Ấn Độ cấm một số người sinh nhiều hơn hai con, cụ thể như người làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN