Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị giam giữ lần hai

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị giam giữ lần 2 ngay sau khi một tòa án tại Seoul ban hành lệnh bắt giữ ông vào sáng nay 10/7, vì các cáo buộc liên quan đến việc ban bố thiết quân luật đêm 3/12 năm ngoái.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (giữa) sau phiên tòa ở Seoul ngày 9/7/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Lệnh bắt giữ do Tòa án Quận Trung tâm Seoul ban hành theo yêu cầu của nhóm công tố viên đặc biệt với lý do lo ngại rằng ông Yoon có thể tiêu hủy bằng chứng.

Cựu Tổng thống Yoon đang bị điều tra với 5 cáo buộc quan trọng, trong đó có việc vi phạm quyền của các thành viên Nội các khi chỉ triệu tập họp một số người ngay trước thời điểm ban bố thiết quân luật, tạo văn bản ban bố thiết quân luật giả sau ngày 3/12 để hợp pháp hóa các lỗ hổng pháp lý của văn bản trước vốn không có chữ ký của cựu Thủ tướng Han Duck Soo và các thành viên nội các.

Ngoài ra, ông Yoon còn bị cáo buộc đã chỉ thị cho người phát ngôn của tổng thống cung cấp cho báo chí nước ngoài những thông tin sai sự thật nhằm phủ nhận ý định phá hủy trật tự hiến pháp trong việc ban bố thiết quân luật, chỉ thị cho Cơ quan An ninh Tổng thống ngăn chặn các điều tra viên giam giữ ông vào đầu tháng 1, hay ra lệnh cho lực lượng an ninh xóa hồ sơ cuộc gọi trên các điện thoại chống nghe lén do các chỉ huy quân đội sử dụng. Trong các phiên điều trần trước đó, ông Yoon và các luật sư của ông đều bác bỏ tất cả các cáo buộc.

Theo lệnh bắt giam mới, cựu Tổng thống Yoon được đưa đến Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang, ở phía Nam thủ đô. Đây là lần thứ hai ông bị bắt giam, sau lần đầu tiên hồi tháng 1/2025 khi ông vẫn còn tại vị nhưng đang bị đình chỉ chức vụ để chờ xét xử.

Liên quan đến cuộc điều tra cáo buộc các quan chức quân sự cấp cao và Văn phòng Tổng thống can thiệp vào cuộc điều tra sơ bộ về cái chết của một lính thủy đánh bộ năm 2023, cũng trong ngày 10/7, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Lee Myeong Hyeon đứng đầu đã tiến hành khám xét trụ sở Bộ Quốc phòng và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSO) trực thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Nhóm điều tra đã cử các điều tra viên tới NSO và Văn phòng người phát ngôn Bộ Quốc phòng cùng nhiều địa điểm khác  cũng như nhà riêng của những người liên quan để thu thập bằng chứng. Nhóm hiện đang điều tra cáo buộc cựu Tổng thống Yoon từng không hài lòng với kết quả điều tra nội bộ của quân đội về cái chết của binh nhất Chae Su Geun, người bị cuốn trôi khi đang tìm kiếm nạn nhân trong đợt mưa lớn hồi tháng 7/2023. Nhóm công tố viên có kế hoạch thu giữ biên bản họp tại NSO liên quan đến phản ứng của ông Yoon khi đó và một số tài liệu về phản ứng của Bộ Quốc phòng đối với tin tức truyền thông liên quan vụ việc.

Trong khi đó, Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc thông báo sẽ phục chức cho cựu Đại tá Park Jung Hun, người đã chỉ đạo cuộc điều tra về cái chết của binh nhất Chae Su Geun. Quyết định được đưa ra sau khi một công tố viên đặc biệt quyết định không kháng cáo phán quyết của tòa án tuyên ông Park vô tội trước các cáo buộc không tuân thủ lệnh của cấp trên trong thời gian cựu Tổng thống Yoon còn đương nhiệm.

Khánh Vân (TTXVN)
Tòa án Seoul phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol
Tòa án Seoul phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Tòa án Trung tâm Seoul ngày 10/7 đã phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol liên quan nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của ông cuối năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN