Cựu Thủ tướng Anh: Kỷ nguyên thống trị phương Tây đang kết thúc 

Theo cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, thế giới sẽ có “ít nhất là hai cực và có thể là đa cực”, lưu ý rằng kỷ nguyên thống trị phương Tây đang kết thúc.
Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Ảnh: AFP

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, phương Đông có thể sánh "ngang hàng" với phương Tây, khi sự thống trị toàn cầu của Mỹ và các đồng minh đang suy giảm, cựu thủ tướng Anh Tony Blair nói.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột ở Ukraine, “đối với một phần lớn người dân phương Tây, mức sống đang bị đe dọa”, ông Blair lưu ý trong bài giảng hàng năm của mình tại Quỹ Ditchley hôm 16/7.

Ông Blair nói: “Chính trị phương Tây đang rối loạn - đảng phái hơn, không hiệu quả, và được thúc đẩy bởi phương tiện truyền thông xã hội", vốn gây ảnh hưởng đến cả các vấn đề trong nước và quốc tế. Theo ông, hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine "có thể trở thành một điểm mấu chốt làm sống lại sứ mệnh của [phương Tây]".

“Chúng ta đang đi đến giai đoạn cuối của sự thống trị chính trị và kinh tế của phương Tây. Thế giới sẽ ít nhất là lưỡng cực và có thể là đa cực”, ông Blair dự đoán. Tuy nhiên, theo cựu Thủ tướng Anh, “sự thay đổi địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ này sẽ đến từ Trung Quốc chứ không phải Nga”.

Trung Quốc, “đã là siêu cường thứ hai trên thế giới”, sẽ cạnh tranh với phương Tây “không chỉ vì quyền lực mà còn cả về hệ thống, cách quản lý". Bắc Kinh “sẽ không đơn độc. Họ sẽ có đồng minh. Nga hiện là chắc chắn. Có thể  bao gồm cả Iran”, ông Blair cảnh báo.

Cựu Thủ tướng Anh cho rằng để phù hợp trong môi trường mới, phương Tây cần phát triển một chiến lược chung, với chi tiêu quốc phòng cao hơn để "duy trì ưu thế quân sự" trong khi mở rộng cái gọi là "sức mạnh mềm" bằng cách xây dựng mối quan hệ với các nước đang phát triển.

Công Thuận/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.