Bầu cử Mỹ 2024:

Cuộc đua vào Nhà Trắng đã trở nên cân bằng ngay sát Ngày Bầu cử

Kết quả của cuộc thăm dò dư luận cuối cùng trên toàn quốc về chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 được kênh truyền hình NBC News công bố ngày 3/11 cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris của đảng Dân chủ và ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa đều nhận được 49% sự ủng hộ từ cử tri đã đăng ký.
Chú thích ảnh
Kết quả thăm dò dư luận do NBC News công bố ngày 3/11 cho thấy cuộc đua vào Nhà Trắng giữa bà Harris và ông Trump đã trở thành một cuộc đua cân bằng khi mỗi ứng cử viên đều hận được 49% sự ủng hộ từ cử tri đã đăng ký. Ảnh cắt màn mình website NBC News

Cuộc khảo sát cuối cùng của NBC News về cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tiến hành từ 30/10-2/11 cho thấy cuộc đua giữa bà Kamala Harris của đảng Dân chủ và ông Donald Trump của đảng Cộng hòa đang diễn ra hết sức sát sao, với mỗi người nhận được 49% sự ủng hộ từ cử tri đã đăng ký và chỉ có 2% cử tri cho biết họ vẫn chưa chắc chắn về lựa chọn của mình.

Trong đó, bà Harris nhận được sự ủng hộ từ sự nhiệt tình ngày càng tăng của các cử tri đảng Dân chủ, dẫn trước ông Trump 20 điểm về vấn đề phá thai và sự đánh giá tích cực của cử tri về khả năng của bà trong việc bảo vệ tầng lớp trung lưu.

Nhưng ông Trump lại được hưởng lợi từ sự bất mãn của 2/3 cử tri về hướng đi của đất nước, sự đánh giá cao về nhiệm kỳ tổng thống của ông, đặc biệt so với hiệu suất của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden. Ứng cử viên đảng Cộng hoà cũng thể hiện lợi thế vượt trội trong các vấn đề kinh tế và chi phí sinh hoạt.

Theo NBC News, cuộc đua vào Nhà Trắng giữa bà Harris và ông Trump đã trở thành một cuộc đua cân bằng, với sự khác biệt lớn về cách tiếp cận và mức độ ủng hộ theo giới tính rõ rệt.

Cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay cũng phản ánh sự phân cực gay gắt của nước Mỹ, với khoảng cách giới tính hơn 30 điểm giữa các lựa chọn bầu cử của nam và nữ. Bất kể ai giành chiến thắng, 60% cử tri tin rằng đất nước sẽ vẫn chia rẽ.

Sự ổn định trong cuộc khảo sát cũng rất đáng chú ý, khi kết quả không có nhiều thay đổi kể từ tháng trước, mặc dù chiến dịch tranh cử diễn ra sôi nổi trong những tuần cuối cùng và hàng tỷ đô la chi cho quảng cáo.

Jeff Horwitt, một nhà thăm dò của đảng Dân chủ thuộc Hart Research Associates, người đã tiến hành khảo sát cùng với nhà thăm dò của đảng Cộng hòa Bill McInturff từ Public Opinion Strategies, nhận định: “Dữ liệu này rất ổn định so với hồi tháng 10”, cho thấy “mỗi bên đều quyết tâm và không nhượng bộ.”

Cuộc đua giữa bà Harris và ông Trump hiện vẫn ngang bằng ở mức 49%-49%, không có gì thay đổi so với kết quả khảo sát tháng 10 khi hai ứng viên cũng bám đuổi sít sao với 48% ủng hộ cho mỗi người.

Với thực tế rằng các cuộc bầu cử sít sao thường được quyết định bởi bên nào huy động được cử tri tốt hơn, cuộc thăm dò của NBC News cũng cung cấp một cái nhìn sơ bộ về kết quả có thể xảy ra dựa trên những thay đổi nhỏ trong tỷ lệ cử tri đi bầu.

Xem video ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 3/11/2024 kêu gọi cử tri lên kế hoạch bỏ phiếu trước ngày bầu cử, chia sẻ rằng bà đã hoàn thành việc bỏ phiếu qua thư và lá phiếu của bà đang trên đường đến California, đồng thời nhắn gửi cử tri: “Chúng ta sẽ cùng nhau đấu tranh vì lời hứa của nước Mỹ”. Nguồn: Reuters

Trong một môi trường thuận lợi hơn một chút cho đảng Cộng hòa, nghĩa là tỷ lệ nam giới, người da trắng và cử tri không có bằng đại học đi bầu cao hơn vài điểm phần trăm thì ông Trump dẫn trước bà Harris 2 điểm, (50% so với 48%).

Tuy nhiên, trong một môi trường thuận lợi hơn cho đảng Dân chủ, nghĩa là có nhiều phụ nữ, cử tri da trắng có bằng đại học và cử tri da màu đi bầu thì kết quả khảo sát cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 3 điểm, (50% so với 47%).

Tất cả các kết quả này đều nằm trong sai số của cuộc khảo sát, với biên độ sai số cộng trừ 3,1 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, vì hệ thống Đại cử tri của Mỹ, cuộc đua tổng thống cuối cùng sẽ được quyết định bởi những gì xảy ra ở các bang chiến trường quan trọng như Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Các cuộc thăm dò mới nhất tại những bang này cũng cho thấy khoảng cách sít sao và không có nhiều chắc chắn.

Theo hãng tin Reuters, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc đua giữa bà Harris và ông Trump vẫn rất sít sao. Bà Harris, 60 tuổi, được ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri nữ, trong khi ông Trump, 78 tuổi, đang giành thêm sự ủng hộ từ cử tri gốc Latinh và Tây Ban Nha (gốc Hispanic), đặc biệt là nam giới.

Mặc dù theo thăm dò của Reuters/Ipsos, cả ứng cử viên của đảng Dân chủ và ứng cử viên của đảng Cộng hoà đều không được đánh giá cao về mức độ thiện cảm, điều này vẫn không ngăn cản cử tri đi bỏ phiếu.

Theo Phòng thí nghiệm Bầu cử của Đại học Florida, hơn 76 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, chiếm gần một nửa so với tổng số 160 triệu phiếu đã được bỏ vào năm 2020, khi tỷ lệ cử tri Mỹ đi bỏ phiếu đạt mức cao nhất trong hơn một thế kỷ.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (NBC News/Reuters)

Dành cho bạn

Đảng Nước Nga Thống nhất thắng lớn trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga

Đảng Nước Nga Thống nhất thắng lớn trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga

Ngày 25/9, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã chính thức phê duyệt kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) khóa mới. Theo đó, đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất (ER) đã giành chiến thắng áp đảo với 349/450 ghế lập pháp, tiếp tục nắm giữ thế đa số tuyệt đối tại Hạ viện.

Washington đề xuất UAE đăng cai cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine

Washington đề xuất UAE đăng cai cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine

Ngày 25/9, trong thông báo với báo chí qua ứng dụng tin nhắn WhatsApp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) là địa điểm tổ chức cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Moskva và Kiev.

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Malaysia cảnh báo nước biển có thể dâng thêm 0,74 m

Malaysia cảnh báo nước biển có thể dâng thêm 0,74 m

Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết mực nước biển dọc bờ biển nước này có thể tăng tới 0,74 m vào năm 2100, đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với phát triển, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng và đời sống người dân.