Cuba vững vàng trong đại dịch COVID-19 nhờ chiến lược vaccine nội địa

Trong khi phần lớn quốc gia Mỹ Latinh đều hy vọng mua càng nhiều vaccine COVID-19 từ nước ngoài càng tốt, thì Cuba quyết định tự sản xuất vaccine nội địa. Nhiều loại vaccine của đảo quốc Caribe này có hiệu quả không thua kém bất kỳ vaccine nào của các quốc gia phương Tây.

Chú thích ảnh
Vaccine Abdala của Cuba. Ảnh: Xinhua

Sau khi cơ quan quản lý của Cuba cấp phép cho vaccine COVID-19 có tên Abdala ngày 9/7, Cuba đã trở thành quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên phát triển thành công vaccine COVID-19. Thành công đó nhờ Cuba có ngành công nghệ sinh học, y học chất lượng cao. Trung tâm Kiểm soát Thuốc, Thiết bị và Dụng cụ Y khoa Nhà nước Cuba cho biết vaccine Abdala có hiệu quả 92% sau ba liều tiêm cách nhau 2 tuần.

Theo hãng tin DW, vaccine Abdala không phải là vaccine công nghệ vector, cũng không phải là công nghệ mRNA. Thay vào đó, các nhà khoa học Cuba sản xuất theo công nghệ vaccine tiểu đơn vị protein. Điều đó có nghĩa là vaccine chỉ mang một phần của protein gai – bộ phận mà virus SARS-CoV-2 dùng để bám dính vào tế bào người. Phần protein gai này bám vào các thụ thể của protein gai trên virus, kích hoạt phản ứng miễn dịch. Các nhà khoa học Cuba đã sử dụng men làm miền kết nối thụ thể.

Vaccine Abdala được bảo quản ở nhiệt độ từ 2-8 độ C, rất thuận lợi cho các khu vực có điều kiện khó khăn về hậu cần hay trang thiết bị bảo ôn. Trong khi đó, các loại vaccine mRNA đòi hỏi điều kiện bảo quản trữ lạnh sâu, khó đáp ứng hơn.

Chương trình tiêm chủng của Cuba được triển khai từ giữa tháng 5 bằng vaccine Abdala và Soberana 2, trước khi hoàn thành giai đoạn ba thử nghiệm lâm sàng. Đây là hai loại vaccine COVID-19 đầu tiên ở Cuba sau khi nước này từ chối nhập khẩu vaccine từ nước ngoài.

Trong bối cảnh Cuba bị Mỹ cấm vận nhiều năm, ông Gerardo Enrique Guillen Nieto, Giám đốc nghiên cứu y sinh học tại Trung tâm Công nghệ sinh học và Kỹ thuật Gien (CIGB) ở Havana, cho biết: “Chúng tôi biết rằng cuối cùng chúng tôi luôn phải tự lực, dựa vào sức mạnh và năng lực của bản thân. Kết quả đó là một hệ thống chăm sóc sức khỏe không chỉ miễn phí mà còn được kiểm soát tốt, ngày càng hoàn thiện, với khả năng phản ứng nhanh chóng với dịch bệnh”.

Tới nay, Cuba đã tiêm 20 triệu liều vaccine COVID-19. Có 4,91 triệu người đã được tiêm đầy đủ, chiếm 43,4% dân số. Với Cuba, tiêm chủng là cuộc đua với thời gian vì số lượng ca mắc mới ở Cuba đang ở mức cao. Ngày 27/9, Cuba ghi nhận 6.632 ca mắc mới. Cuba đang dựa vào chiến dịch tiêm chủng, bằng các loại vaccine nội địa, để có lợi thế trong cuộc chiến với COVID-19.

Điều thuận lợi ở Cuba là người dân tin tưởng gần như tuyệt đối vào hệ thống y tế của đất nước. Cuba không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tình nguyện viên thử vaccine COVID-19. Ở đây, mọi người đều vô cùng háo hức được tiêm chủng, không ai nghĩ tới chuyện không tiêm vì họ biết tiêm chủng quan trọng thế nào.

Đánh giá về vaccine Cuba khi nước này công bố tỷ lệ hiệu quả, ông Jose Moya, Đại diện của Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) tại Cuba, nhận định: “Viện nghiên cứu CIGB có 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu vaccine. Tôi tin tưởng kết quả thử nghiệm đã được công bố. Đây là những nghiên cứu nghiêm túc với sự tham gia của các nhà nghiên cứu và viện chuyên về khoa học”. 

Theo ông Moya, bằng chứng tốt nhất là thực tế 80% các loại vaccine từ trước tới nay của Cuba đều do nước này tự sản xuất. Ông không ngạc nhiên về hiệu quả cao của Abdala vì đây là điều hợp lý khi hệ thống y tế Cuba đã hoạt động tốt và bền vững trong hàng chục năm qua. 

Chú thích ảnh
Cuba bắt đầu tiêm chủng từ giữa tháng 5. Ảnh: AP

Đăng tải trên trang mạng cá nhân Twitter, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, viết: “Bị đại dịch COVID-19 tấn công, các nhà khoa học của chúng ta tại Viện Finlay và Trung tâm Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Gien đã vượt mọi trở ngại và cho chúng ta có hai loại vaccine rất hiệu quả”. Ông Canel khẳng định đây là chiến thắng của ngành công nghệ sinh học Cuba.

Ngoài Abdala, Cuba còn có ba loại vaccine COVID-19 khác đang trong quá trình phát triển, với triển vọng sáng sủa. Trong đó, vaccine Soberana 2 có hiệu quả 91% khi được kết hợp với vaccine tăng cường có tên Soberana Plus. Hai loại vaccine này dự kiến được nhà quản lý cấp phép trong những tuần tới.

Các nhà khoa học Cuba cho biết vaccine COVID-19 nội địa đều có hiệu quả trên 90%. Để so sánh, vaccine của Pfizer/BioNTech có hiệu quả 95%, Moderna có hiệu quả 94,1%, Sputnik V có hiệu quả 91,6%.

Cuba đã xuất khẩu các loại vaccine nhiều chục năm qua. Với vaccine COVID-19, nước này bắt đầu xuất khẩu vaccine sang Việt Nam và Venezuela. Một loại vaccine COVID-19 khác do Cuba phát triển cũng đang được sản xuất ở Iran.

Cuba đang chủ động trong chiến lược ứng phó với đại dịch COVID-19, một phần quan trọng là nhờ thành công của chương trình vaccine nội địa. Cuba cũng hy vọng mở rộng xuất khẩu vaccine của nước này tới các quốc gia khác. Tuần trước, Cuba đã đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép cho vaccine của mình.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Cuba chuẩn bị mở cửa kinh tế nhờ tăng tốc tiêm phòng
Cuba chuẩn bị mở cửa kinh tế nhờ tăng tốc tiêm phòng

Cuba chuẩn bị cho phép mở cửa trở lại các nhà hàng, trung tâm mua sắm và các bờ biển tại các tỉnh có số lượng ca mắc mới giảm dần thời gian qua dù quốc gia này hiện vẫn có tỷ lệ lây nhiễm trên số dân thuộc nhóm cao nhất trên toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN