Cuba lên án lệnh cấm vận của Mỹ 'vi phạm nhân quyền có hệ thống'

Ngày 24/8, Chính phủ Cuba thông báo thiệt hại kinh tế của nước này do lệnh cấm vận của Mỹ gây ra đã lên tới hơn 4,3 tỷ USD giai đoạn từ tháng 4/2017 - 3/2018, đồng thời chỉ trích lệnh cấm vận này là "sự vi phạm nhân quyền có hệ thống". 

Trong báo cáo thường niên về lệnh cấm vận kinh tế, tài chính và thương mại mà Washington áp đặt, Bộ Ngoại giao Cuba cho rằng "chính sách thất bại này" là rào cản chính đối với sự phát triển của quốc đảo Caribe. Báo cáo nêu rõ tổng thiệt hại kinh tế gần 60 năm qua lên tới 933,6 tỷ USD. 

Dự kiến báo cáo trên sẽ được đưa ra Đại Hội đồng Liên hợp quốc trong năm nay. 

Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định chính sách của Mỹ cấm các công ty nước này giao thương với những công ty liên quan đến quân đội Cuba và hạn chế công dân Mỹ đến thăm quốc đảo này là một "sự vi phạm nhân quyền trên diện rộng và có hệ thống". 

Báo cáo trên được công bố trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Cuba xấu đi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1/2017 và công bố những chính sách cứng rắn hơn đối với La Habana so với người tiền nhiệm Barack Obama.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ bỏ phiếu trắng Nghị quyết lên án lệnh cấm vận Cuba: Bước đi nhiều ý nghĩa
Mỹ bỏ phiếu trắng Nghị quyết lên án lệnh cấm vận Cuba: Bước đi nhiều ý nghĩa

Lần đầu tiên trong vòng 25 năm qua, Mỹ đã bỏ phiếu trắng đối với Nghị quyết lên án lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba tại phiên họp toàn thể diễn ra ngày 26/10 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 71.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN