Công ty Mỹ phát minh lại bánh xe ô tô, loại bỏ lốp cao su

Một công ty khởi nghiệp Mỹ đã phát minh lại bánh xe ô tô theo đúng nghĩa đen. Họ phát triển một loại bánh xe mới giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng lốp cao su gây ô nhiễm.

Chú thích ảnh
Bánh xe Treo Khí nén (ASW) đang phát huy hiệu quả với các loại xe công trình, và trong tương lai có thể được mở rộng ra các loại ô tô sử dụng lốp cao su thông thường.

Global Air Cylinder Wheels (GACW), một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại bang Arizona, đã phát triển một loại bánh xe mới giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng lốp cao su gây ô nhiễm.

Trước GACW, nhiều công ty đã nỗ lực phát triển các giải pháp lốp xe mới, chẳng hạn Tesla có thể chuyển sang sử dụng lốp xe không hơi trên mẫu Model 3 của họ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có giải pháp nào thành công.

Phát minh về Bánh xe Treo Khí nén (ASW) của GACW là sản phẩm trí tuệ của nhà phát minh - kỹ sư động lực học, Tiến sĩ Zoltan Kemeny. ASW đã được cấp bằng sáng chế là loại bánh xe cơ khí, được cấu tạo chủ yếu bằng thép với hệ thống treo khí nén trong bánh xe thông qua các xi-lanh. Nó vừa thân thiện với môi trường vừa tiết kiệm chi phí. ASW được thiết kế có cùng tuổi thọ với chiếc xe mà nó phục vụ. Sau đó, không giống như lốp cao su, nó có thể được phục hồi hoặc tái chế hoàn toàn.

GACW hiện đang tập trung vào thị trường lốp xe công trình (OTR) khai thác mỏ trị giá 30 tỉ USD. Lốp xe OTR cao su dùng trong ngành khai thác mỏ rất đắt, một chiếc lốp điển hình nặng 3 tấn có thể tốn kém 75.000 USD cho thời gian sử dụng chỉ từ 6-9 tháng. “Đó là khoản chi phí lớn cho một sản phẩm không tồn tại lâu dài”, theo công ty. Trong khi đó, lốp ASW tồn tại lâu bền cùng với chính chiếc xe và do đó tiết kiệm đến 60% chi phí.

Một tính năng chính khác của ASW là giảm đáng kể Kháng cự Lăn. Điều này sẽ làm cho động cơ đốt cháy hiệu quả hơn và giảm lượng khí thải. Đối với các ô tô điện, như Tesla, điều này có nghĩa là phạm vi lái xe có thể được mở rộng lên đến 30% trên cùng một loại pin, đây là một tỉ lệ rất đáng kể.
Lốp OTR cao su cũng gây rủi ro mất an toàn khi các vụ nổ thường xảy ra. Nhưng với ASW, việc lốp quá nóng và nổ đã trở thành dĩ vãng.

Chú thích ảnh
Kết cấu của bánh xe ASW với các trụ xi-lanh bên trong.

Dự kiến, loại bánh xe mới này sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp khai thác mỏ. Bánh xe ASW cũng sẽ khó bị kẻ xấu phá hoại, thậm chí có thể sử dụng làm tấm chắn đạn cho các loại xe quân sự.

Cuối cùng, không kém phần quan trọng là lốp cao su OTR cực kỳ gây ô nhiễm. Trong ngành công nghiệp khai thác, hầu hết lốp xe cao su không được tái chế. Khi hết tuổi thọ tự nhiên, lốp xe OTR cao su thường được đốt hoặc chôn dưới đất vì việc tái chế rất phức tạp, nguy hiểm và tốn kém. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng ước tính rằng lốp xe chiếm tới 10% tổng chất thải vi nhựa trong các đại dương trên thế giới. Một báo cáo của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế thậm chí còn ước tính con số này lên tới 28%. Trong khi đó, lốp ASW có thể tái chế 100%.

Ban đầu, GACW nhắm mục tiêu vào lĩnh vực lốp xe công trình, nhưng công ty cũng đã có kế hoạch tham gia vào thị trường lốp xe toàn cầu rộng lớn hơn rất nhiều. Hiện tại họ không có bất kỳ đối thủ nào trong lĩnh vực OTR toàn cầu. 

Ngoài thị trường này, công nghệ ASW có thể được áp dụng cho tất cả các loại xe hiện đang sử dụng lốp cao su truyền thống, trị giá ước tính 322 tỷ USD vào năm 2022.

Cho đến nay, GACW đã huy động được 3 triệu USD và sở hữu 4 bằng sáng chế, cùng với 13 bằng sáng chế khác đang chờ xét duyệt. Công ty cũng đang thử nghiệm nhiều sản phẩm ASW với các đối tác khai thác mỏ, với thời gian đánh giá từ 6-12 tháng. 

Chú thích ảnh
Sản xuất bánh xe ASW loại 18 xi-lanh tại công ty GACW.

Từ năm 2022, họ dự định tăng cường sản xuất các sản phẩm lốp ASW và dự kiến thương mại hóa hoàn toàn lốp xe mới này vào năm 2023.

Công ty cho biết: “Tại thời điểm này, kế hoạch của chúng tôi là mở rộng mạng lưới phân phối và thực sự bắt đầu ‘tấn công’ vào ngành săm lốp”.

Trong bối cảnh các chính phủ trên toàn cầu đang gây áp lực ngày càng lớn lên các nhà sản xuất lốp xe về vấn đề thải bỏ sản phẩm cũ, GACW cho biết đây là thời điểm vàng để các sản phẩm của công ty được ngành công nghiệp này chấp nhận. Các công ty như Caterpillar, Hitachi hoặc Volvo, Komatsu có thể trở thành đối tác hoặc khách hàng trong tương lai của GACW.

Công ty cho biết: “Bánh xe treo khí nén của chúng tôi là một lựa chọn hiệu quả và khả thi cho lốp xe cao su. Chúng tiết kiệm chi phí hơn tới 60%, an toàn hơn và tốt hơn cho môi trường so với lốp cao su”.

Chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng của công ty trên trang Start Engine, mang đến cơ hội đầu tư từ 248,5 USD, với giá 1,75 USD mỗi cổ phiếu.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Benzinga)
Rolls-Royce sẽ chuyển sang sản xuất ô tô chạy hoàn toàn bằng điện
Rolls-Royce sẽ chuyển sang sản xuất ô tô chạy hoàn toàn bằng điện

Nhà sản xuất ô tô hạng sang Rolls-Royce thông báo tới năm 2030, hãng sẽ chỉ sản xuất ô tô điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN