Colombia yêu cầu Facebook bảo đảm an ninh thông tin cho người dùng

Ngày 28/1, nhà chức trách Colombia đã yêu cầu Facebook áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu cá nhân của hơn 31 triệu tài khoản người sử dụng tại nước này nhằm ngăn chặn việc làm sai lệch thông tin, gian lận và lừa đảo trên mạng xã hội.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook. Ảnh: AFP/TTXVN

Phòng Giám sát công nghiệp và thương mại phụ trách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Colombia cho biết Facebook cần hoàn thành các biện pháp cần thiết theo yêu cầu trên trong vòng 4 tháng. Mạng xã hội này cần áp dụng biện pháp hữu ích, phù hợp, hiệu quả và thực hiện nguyên tắc và nghĩa vụ bảo mật theo quy định của Colombia. Facebook sẽ phải trình giấy chứng nhận do một đơn vị độc lập, có chuyên môn trong vấn đề an ninh thông tin để chứng minh rằng đã cải thiện các biện pháp bảo mật.

Về phần mình, phát ngôn viên của Facebook khẳng định ưu tiên lớn nhất của doanh nghiệp là bảo vệ thông tin của người sử dụng, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục liên hệ với Chính phủ Colombia để bảo vệ quyền riêng tư của người sử dụng mạng xã hội Facebook. 

Trước đó, Australia, Mỹ, Pháp, Anh, Hà Lan, Ireland và New Zealand cũng đưa ra yêu cầu tương tự đối với Facebook.

Phương Lan (TTXVN)
Facebook tung công cụ mới nhằm chống sự can thiệp bầu cử ở châu Âu
Facebook tung công cụ mới nhằm chống sự can thiệp bầu cử ở châu Âu

Ngày 28/1, Facebook công bố những công cụ mới nhằm đối phó hoạt động can thiệp chính trị trực tuyến trong các cuộc bầu cử ở châu Âu, như một phần trong chiến dịch lấy lại lòng tin sau các vụ bê bối liên tiếp như vụ rò rỉ dữ liệu người dùng của Facebook liên quan tới công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica (Anh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN