Cô gái 21 tuổi là thị trưởng trẻ nhất Ấn Độ

Một cô gái 21 tuổi đã trở thành thị trưởng trẻ nhất Ấn Độ. Ngày 4/1, cô đã tuyên thệ nhậm chức thị trưởng thành phố Thiruvananthapuram.
Chú thích ảnh
Thị trưởng trẻ nhất Ấn Độ Arya Rajendran. Ảnh: India Today

Tờ India Today (Ấn Độ) đưa tin cô Arya Rajendran đã nhận được 54 phiếu trong tổng số 100 thành viên hội đồng thành phố. Mặc dù đảm nhận vị trí thị trưởng trẻ nhất Ấn Độ, cô Arya Rajendran vẫn theo học khoa Toán học tại Cao đẳng All Saints ở thủ phủ bang Kerala.

Arya Rajendran là thành viên đảng CPI-M. Cô bước vào con đường chính trị với vai trò nhà hoạt động tại tổ chức dành cho trẻ em Ấn Độ Balasangam có liên kết với CPI-M.

Cả cha mẹ của Arya Rajendran đều là thành viên đảng CPI-M trong nhiều thập niên. Cha Arya Rajendran là thợ điện trong khi mẹ cô là nhân viên Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ Ấn Độ.

Khi vào cao đẳng, Arya Rajendran còn là thành viên Liên hiệp Sinh viên Ấn Độ (SFI). Người tiền nhiệm của Arya Rajendran cũng đảm nhận chức thị trưởng Thiruvananthapura khi còn khá trẻ, đó là anh VK Prasanth vào năm 2015 khi đó 34 tuổi.

Ngoài ra, Arya Rajendran còn phá kỷ lục thị trưởng trẻ nhất Ấn Độ của Sabitha Beegam. Cô Sabitha Beegam trở thành thị trưởng thành phố Kollam tại Kerala năm 2000 khi 29 tuổi.

Một trong những ưu tiên của Arya Rajendran khi nhậm chức là thành lập thêm nhiều trung tâm y tế chăm sóc ban đầu và xử lý rác thải tại Thiruvanthapuram.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.