Chồng ném vợ từ tầng 4 sân bay rồi nhảy theo

Người đàn ông Mỹ gốc Trung Quốc đã nhảy từ tầng 4 của sân bay Taoyuan ở Đài Loan, Trung Quốc sau khi ném vợ qua hàng rào bảo vệ. 

Chú thích ảnh
Người đàn ông bị cảnh sát bắt sau khi ném vợ. Ảnh: Strait Times

Anh chồng họ Wan, 32 tuổi, cùng với cô vợ họ Chang, 33 tuổi, đã cãi cọ dữ dội tại sảnh chờ của sân bay chiều 18/3. Sau đó, người này đã bất ngờ nhấc bổng cô vợ lên và ném qua hàng rào bảo vệ tầng 4.

Cô bị đập vào tường và rơi xuống lưới chắn an toàn từ độ cao 15 mét. Sau khi nhận ra điều mình vừa làm, Wan cũng nhảy xuống từ vị trí đó rồi ngã đè lên vợ. 

Trong khi Chang bị bất tỉnh do chấn thương ở đầu thì Wan bị gãy xương sườn. Các nhân viên an ninh sân bay đã đưa họ ra khỏi lưới an toàn và chuyển đến bệnh viện gần đó để điều trị. 

Tờ Asia One đưa tin cô Chang đã tỉnh lại và được chuyển viện vào ngày hôm sau trong khi anh chồng bị cảnh sát bắt để điều tra tội cố ý giết người. Khi được hỏi nguyên nhân hành động như trên, Wan đã nói với phóng viên rằng: “Tôi phải chết hôm nay. Tôi không còn ngày mai nữa”. Anh ta cũng từ chối hợp tác cùng cảnh sát với lý do mình là công dân Mỹ. 

Theo báo chí địa phương, đôi vợ chồng đã xảy ra tranh cãi sau khi Chang ngăn cản Wan quay trở về nước Mỹ. Trước đó, Wan về Trung Quốc để thăm gia đình vợ nhân dịp Tết Nguyên đán hồi tháng 2. 

Một nhân chứng cho biết cô đã nghe thấy tiếng phụ nữ hét lớn và ít phút sau đó cô tiếp tục nghe thấy một tiếng động mạnh. Cô phát hiện người phụ nữ nằm bất động trên lưới. Vài giây sau, một người đàn ông nhảy xuống từ cùng vị trí, đập vào thanh chắn tầng 1 rồi cuối cùng ngã đè lên người phụ nữ. 

Cảnh sát Đài Loan đang điều tra vụ việc, đồng thời kiểm tra dữ liệu máy quay an ninh của sân bay. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ chi 70 triệu USD trả nợ giúp em trai thoát khỏi cảnh tù tội
Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ chi 70 triệu USD trả nợ giúp em trai thoát khỏi cảnh tù tội

Nhà tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani đã giúp em trai Anil khỏi bị ngồi tù bằng hành động chi hàng chục triệu USD trả nợ hộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN