Chính phủ Yemen cảnh báo đảo chính đang diễn ra

Thủ tướng Yemen Ahmed bin Dagher ngày 28/1 đã cáo buộc các đối tượng ly khai ở miền Nam nước này âm mưu đảo chính sau khi họ nắm giữ một số trụ sở chính phủ trong bối cảnh những vụ giao tranh ác liệt nổ ra tại thành phố Aden.
Chính phủ Yemen cảnh báo đảo chính đang diễn ra ảnh 1

Thủ tướng Ahmed bin Dagher (giữa) chủ trì phiên họp nội các tại Riyadh (Saudi Arabia). Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Dagher đã kêu gọi liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu - đang ủng hộ chính phủ chống phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở miền Bắc, can thiệp vào hoạt động phòng thủ.

Phát biểu với báo giới, ông Dagher thông báo: "Một vụ đảo chính đang diễn ra tại Aden chống lại tính hợp pháp và thống nhất đất nước".

Trong khi đó, các nguồn tin an ninh cho biết những đơn vị ủng hộ ly khai được Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đào tạo và hỗ trợ đã chiếm giữ một số trụ sở chính phủ tại Aden sau các cuộc giao tranh. Theo các nguồn tin này, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Các cuộc giao tranh đã lan rộng khắp hầu hết thành phố cảng miền Nam này, khiến Yemen lại rơi vào bạo loạn sau nhiều năm nội chiến.

Cùng ngày, Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi đã ra lệnh cho các lực lượng chính phủ ngừng bắn ngay lập tức tại thủ đô tạm thời Aden sau khi nổ ra các cuộc giao tranh ác liệt với các phần tử ly khai. 
Mệnh lệnh trên được đưa ra trong một thông báo do Thủ tướng Ahmed bin Dagher công bố với chỉ huy của các lực lượng chính phủ tại thành phố cảng miền Nam này. 
Thông báo nêu rõ: "Dựa vào những chỉ thị của Tổng thống Hadi, Tư lệnh Mặt trận của Các lực lượng vũ trang Yemen và sau các cuộc thảo luận với liên minh Arab, các bạn phải yêu cầu tất cả những đơn vị quân sự ngừng bắn ngay lập tức". 
Ngoài ra, theo chỉ thị, các lực lượng chính phủ "phải trở về căn cứ" và tất cả các vị trí chiếm được ngày 28/1 sẽ được tất cả các bên bỏ trống vô điều kiện.
Trong khi đó, hãng thông tấn Saudi SPA đưa tin liên minh Arab đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan tại Yemen kiềm chế và đối thoại bình tĩnh. 
Căng thẳng tại Yemen bùng nổ trong ngày 28/1, hạn chót mà phe đòi ly khai đặt ra yêu cầu Chính phủ của Tổng thống Hadi từ chức.
Lực lượng đòi ly khai miền Nam, được Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ủng hộ, và chính quyền của Tổng thống Hadi do Saudi Arabia ủng hộ, trước đó duy trì quan hệ đồng minh trong suốt 3 năm chống lại phiến quân Houthi do Iran hỗ trợ. Tuy nhiên, gần đây căng thẳng đã gia tăng giữa 2 bên. Phe ủng hộ ly khai hồi tuần trước chỉ trích nội các của ông Hadi tham nhũng, hoạt động thiếu hiệu quả và yêu cầu từ chức. 
Chính quyền Tổng thống Hadi kiểm soát khoảng 80% lãnh thổ Yemen. Tuy nhiên, phe ủng hộ ly khai tại miền Nam muốn tách khu vực Nam Yemen để thành lập một quốc gia độc lập.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ tuyên bố 97% tàu vượt eo biển Hormuz an toàn giữa lúc Iran liên tiếp tấn công tàu chở dầu

Mỹ tuyên bố 97% tàu vượt eo biển Hormuz an toàn giữa lúc Iran liên tiếp tấn công tàu chở dầu

Quân đội Mỹ tuyên bố 97% số tàu tìm cách vượt eo biển Hormuz không bị vũ khí Iran đánh trúng, đồng thời khẳng định Tehran không đạt mục tiêu phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo hai siêu tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy.

Việt Nam và Thụy Sĩ mở rộng dư địa hợp tác

Việt Nam và Thụy Sĩ mở rộng dư địa hợp tác

Là một trong những quốc gia Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Thụy Sĩ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc tái thiết, phát triển và hội nhập trong nhiều năm qua.