CHDC Congo: Đoàn xe chở vàng bị tấn công, 4 người thiệt mạng

Nhà chức trách CHDC Congo ngày 2/9 cho biết 4 người, trong đó có 2 công dân Trung Quốc, đã bị thiệt mạng khi đoàn xe chở vàng của họ bị tấn công tại khu vực miền Đông đầy bất ổn của nước này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ CHDC Congo điều tra tại hiện trường vụ tấn công nhằm vào đoàn xe của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) ở Kibumba, miền Đông Congo ngày 22/2/2021. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Vụ tấn công xảy ra ngày 1/9 khi đoàn xe gồm 4 chiếc thuộc Tập đoàn khai thác mỏ TSM Mining đang chở vàng từ một mỏ khai thác gần sông Kimbi ở vùng Fizi thuộc tỉnh Nam Kivu.

Những kẻ tấn công đã cướp đi các túi đựng vàng trên xe. Trong số 4 người thiệt mạng có 2 người Trung Quốc, một binh lính Congo và một người lái xe. Ngoài ra, còn có 3 người bị thương trong vụ tấn công này, trong số này có một công nhân Trung Quốc.

Nhà chức trách cho biết những kẻ tấn công là người địa phương đến từ vùng Maniema ở gần đó.

Trung Quốc là nhà đầu tư lớn ở CHDC Congo, đặc biệt là vào ngành khai thác mỏ. Trong khi đó, tỉnh Nam Kivu thường xuyên xảy ra các vụ tấn công của các nhóm vũ trang. Căng thẳng đã gia tăng gần đây giữa người dân địa phương và các công ty khai thác mỏ của Trung Quốc

Hôm 29/8, giới chức CHDC Congo thông báo ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, do phiến quân Codeco tiến hành tại khu vực khai thác mỏ Shaba, vùng Aru, tỉnh Ituri, ở Đông Bắc nước này.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.