CH Cyprus phản đối lên LHQ việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một tàu đánh cá

Chính phủ CH Cyprus ngày 22/9 thông báo nước này đã phản đối lên LHQ việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một tàu đánh cá treo cờ Cyprus và các thuyền viên trên tàu này.

Người phát ngôn Chính phủ Cyprus Prodromos Prodromou cho biết chính phủ nước này đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ lên LHQ và đang nỗ lực đòi Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho các ngư dân trên. Theo hãng tin CNA, cả 5 thuyền viên trên tàu đánh cá đều là người Ai Cập.

Người phát ngôn LHQ Aleem Siddique cho biết tổ chức này đã biết được thông tin về vụ việc và đang có các cuộc tiếp xúc với chính quyền của cả hai nước để giải quyết.

Chú thích ảnh
Một góc đảo Cyprus.

Đảo Cyprus bị chia cắt sau cuộc đảo chính của những người Cyprus gốc Hy Lạp vào năm 1974 dẫn đến việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân chiếm nửa phía Bắc của hòn đảo này và hậu thuẫn thành lập "Cộng hòa miền Bắc đảo Cyprus".

Tuy nhiên, đến nay cộng đồng quốc tế chỉ công nhận CH Cyprus do người gốc Hy Lạp quản lý. Liên hợp quốc đã nhiều lần tổ chức các cuộc đàm phán giữa hai cộng đồng để tìm ra giải pháp thống nhất hòn đảo phía Đông Địa Trung Hải này, song chưa đạt được kết quả. Mối quan hệ giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nhiều thập kỷ qua cũng luôn căng thẳng về vấn đề đảo Cyprus.

Truyền thông ở khu vực miền Bắc đảo Cyprus cho biết các ngư dân nói trên bị bắt giữ vì đi vào vùng lãnh hải do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát, cách bờ biển phía Bắc đảo này khoảng 14 km.

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã duy trì khoảng 35.000 quân tại miền Bắc đảo Cyprus, nhưng phía quân đội nước này không cung cấp số liệu cụ thể. Hồi đầu tháng 9 vừa qua, Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ chỉ tăng chứ không giảm quân ở miền Bắc đảo Cyprus, khiến cho tiến trình khôi phục đàm phán tái thống nhất đảo Cyprus do LHQ bảo trợ càng thêm khó khăn.

Thanh Bình (TTXVN)
4 ngày có tới 140 người di cư cập bến, Cyprus họp khẩn cấp
4 ngày có tới 140 người di cư cập bến, Cyprus họp khẩn cấp

Ngày 5/9, Cyprus đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) giúp đỡ giải quyết vấn đề người di cư bất hợp pháp, cảnh báo rằng Nicosia đang gặp khó khăn trong việc ứng phó với làn sóng người di cư đổ về nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN