Cảnh báo về ô nhiễm dược phẩm đối với san hô ở Biển Đỏ

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Tel Aviv (Israel) đã phát hiện dư lượng của 10 loại dược phẩm phổ biến trong san hô ở Vịnh Aqaba của Biển Đỏ, còn được gọi là Vịnh Eilat ở Israel

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Environmental Pollution, các nhà khoa học cho biết đã tìm thấy dấu vết của thuốc kháng sinh, thuốc nhuận tràng, thuốc hạ huyết áp, thuốc chống kết tập tiểu cầu, thuốc chẹn kênh canxi và thuốc chống trầm cảm trong mô san hô.

Dư lượng thuốc được tìm thấy trong tất cả 96 loài san hô mà nhóm nghiên cứu kiểm tra từ hai loại san hô đá là Acropora và Favites tại vùng nước nông ở độ sâu 5 - 12m và vùng nước sâu 30 - 40m.

Sulfamethoxazole - một loại kháng sinh điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu và đường hô hấp - cũng được tìm thấy trong 93% số san hô được lấy mẫu.

Theo giới nghiên cứu, rạn san hô rất quan trọng đối với đa dạng sinh học biển, cung cấp thức ăn, nơi trú ẩn và nơi sinh sản cho nhiều loài sinh vật, đồng thời hỗ trợ sinh kế của con người thông qua đánh bắt cá và du lịch. Việc phát hiện dư lượng thuốc điều trị làm dấy lên mối lo ngại về ảnh hưởng của ô nhiễm dược phẩm đối với hệ sinh thái biển.

Sự hiện diện của những chất này trong cơ thể san hô có thể gây ra các tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe của san hô cũng như toàn bộ hệ sinh thái biển mà chúng hỗ trợ. Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng thuốc có thể gây hại cho sinh vật biển bằng cách triệt tiêu khả năng sinh sản, trong khi gia tăng tính hung hăng và ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng học tập của chúng.

Do đó, các nhà khoa học kêu gọi thế giới phát triển các phương pháp xử lý dư lượng thuốc trong nước thải và xử lý các loại thuốc bị bỏ đi một cách an toàn. Họ cảnh báo rằng việc xử lý không đúng cách có thể gây ô nhiễm nước thải bằng cặn thuốc, có khả năng xâm nhập vào chuỗi thức ăn thông qua cá và gây ra rủi ro cho sức khỏe con người.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.