Lực lượng an ninh Syria tiến vào thành phố Sweida, miền Nam Syria, ngày 15/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Trong một tuyên bố, chính quyền Syria cho biết lệnh ngừng bắn nhằm mục đích duy trì sự thống nhất quốc gia và đảm bảo an toàn cho dân thường trong "những tình huống nguy cấp". Nhấn mạnh đây là nghĩa vụ quốc gia và nhân đạo, chính quyền kêu gọi tất cả các bên chấm dứt giao tranh và đảm bảo việc cung cấp viện trợ nhân đạo an toàn. Giới chức cũng cam kết khôi phục quyền kiểm soát của nhà nước đối với tỉnh Sweida ở miền Nam, tạo điều kiện cho dân thường bị di dời trở về và tái lập luật pháp và trật tự, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn nào cũng sẽ bị coi là vi phạm chủ quyền quốc gia và phải chịu hậu quả pháp lý.
Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack cho biết nhà lãnh đạo lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý với một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Thỏa thuận này cũng nhận được sự ủng hộ của các bên liên quan trong khu vực, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và các nước láng giềng khác của Syria.
Thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra sau 6 ngày xung đột tôn giáo dữ dội ở tỉnh Sweida, khiến khoảng 940 người thiệt mạng và làm dấy lên lo ngại về một cuộc leo thang rộng lớn hơn trong khu vực. Theo lệnh ngừng bắn, các cơ quan an ninh và quân sự của chính phủ Syria sẽ được phép tiếp cận tất cả các khu vực của Sweida. Thỏa thuận cũng quy định việc giải tán tất cả các phe phái địa phương, bàn giao vũ khí hạng nặng và đưa các cựu chiến binh vào các cơ cấu an ninh quốc gia.