Căng thẳng Israel - Iran: Tổng thống Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ

Ngày 16/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran có thể xem xét khôi phục đàm phán với Mỹ, với điều kiện Israel phải ngừng các hành động quân sự nhằm vào các quốc gia Trung Đông.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Pezeshkian cho biết "đặc phái viên Mỹ (Steve Witkoff) đã thông tin với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong cuộc đàm phán hạt nhân rằng Israel sẽ không hành động nếu không có sự cho phép từ Mỹ, song trước khi vòng đàm phán mới bắt đầu, Israel đã tấn công Iran, điều này cho thấy Mỹ đã cho phép họ tấn công". Ông nêu rõ: “Nếu Mỹ thực sự mong muốn nối lại đàm phán, trước tiên họ cần ngăn chặn các hành động quân sự của Israel đối với các nước trong khu vực”. Nhà lãnh đạo Iran khẳng định Tehran không muốn mở rộng xung đột với Israel, nhưng sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào.

Theo tờ The Wall Street Journal, Iran gần đây đã gửi thông điệp tới Mỹ và Israel thông qua các bên trung gian Arập, bày tỏ thiện chí khôi phục đàm phán hạt nhân nếu Washington không can dự vào các cuộc tấn công của Israel. Iran cũng được cho là đã chuyển lời tới phía Israel về mong muốn kiềm chế bạo lực và chấm dứt các hành động thù địch.

Tuy nhiên, các quan chức này cho biết Tehran cảnh báo rằng nếu không có tín hiệu tích cực từ Mỹ về đối thoại, Iran có thể đẩy nhanh chương trình hạt nhân và mở rộng xung đột.

Linh Tô (TTXVN)
Căng thẳng Israel - Iran: Pakistan đóng cửa biên giới với Iran 
Căng thẳng Israel - Iran: Pakistan đóng cửa biên giới với Iran 

Ngày 16/6, Pakistan đã đóng cửa tất cả cửa khẩu biên giới với nước láng giềng Iran vô thời hạn, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Iran và Israel đã bước sang ngày thứ 4 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN