Căng thẳng Israel - Iran: Thêm nhiều nước nhanh chóng sơ tán công dân khỏi Israel

Căng thẳng giữa Iran và Israel đã bước sang ngày thứ 5 với các đợt tấn công qua lại quy mô lớn, khiến nhiều nước phải khẩn trương thúc đẩy kế hoạch sơ tán công dân khỏi khu vực, mới đây nhất là các nước CH Séc, Litva và Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau vụ tấn công tên lửa tại Tel Aviv, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Ngoại giao Séc thông báo rằng các công dân nước này có nhu cầu hồi hương cần đăng ký với Đại sứ quán tại Tel Aviv. Theo truyền thông Séc, đã có khoảng 70 công dân rời Israel tới một quốc gia láng giềng - nơi họ sẽ lên máy bay hồi hương, song Đại sứ Veronika Kuchyňová Šmigolová từ chối tiết lộ tên quốc gia trung chuyển vì lý do an ninh. Bà cho biết chuyến bay đầu tiên sẽ ưu tiên phụ nữ và trẻ em và các đợt sơ tán tiếp theo có thể được thực hiện tùy tình hình. Một số công dân Séc cũng đã tự rời đi bằng phương tiện riêng.

Về phía Litva, ông Vilmantas Vitkauskas, Giám đốc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia, thông báo rằng việc sơ tán công dân bằng đường bộ sẽ bắt đầu từ ngày 17/6. Ông nhấn mạnh tình hình an ninh tại Israel vẫn căng thẳng và phức tạp. Trong bối cảnh không phận bị đóng cửa, Litva thông báo sẽ sử dụng tuyến đường bộ thay thế để đưa công dân rời khỏi khu vực.

Công dân Litva dự kiến sẽ di chuyển bằng xe buýt đến biên giới với Jordan hoặc Ai Cập trước khi tiếp tục hành trình bằng máy bay. Tuy nhiên, một số người do lo ngại về an toàn đã từ chối thực hiện hành trình đường bộ dài 350 km, kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ.

Cũng trong ngày 17/6, Ấn Độ khuyến cáo công dân nước này mau chóng rời khỏi thủ đô Tehran của Iran, trong khi một số người trước đó đã sơ tán qua biên giới. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết các sinh viên nước này tại Tehran đã rời đi, đồng thời khuyến nghị những người có khả năng tự túc phương tiện nên nhanh chóng rời khỏi thủ đô do tình hình an ninh đang xấu đi. Trước đó một ngày, Chính phủ Ấn Độ đã điều xe buýt tới Tehran và Qom để chuyển hàng trăm sinh viên đến các khu vực an toàn hơn trong nước và xem xét thêm phương án di chuyển đường biển qua cảng Bandar Abba.

Khuyến cáo mới nhất của Ấn Độ được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/6 kêu gọi "tất cả mọi người" rời khỏi Tehran ngay lập tức.

New Delhi cho biết một số công dân Ấn Độ đã được hỗ trợ rời khỏi Iran qua biên giới với Armenia, cách Tehran hàng trăm km về phía Tây Bắc. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao không nêu rõ số lượng cụ thể người bị ảnh hưởng, trong bối cảnh có khoảng 10.000 công dân Ấn Độ sinh sống tại Iran.

Ngoài ra, hàng nghìn công dân Ấn Độ cũng đang cư trú tại Israel. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã đưa ra khuyến cáo riêng, kêu gọi người dân nước này tại Israel duy trì cảnh giác cao độ.

Trước đó, nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Ba Lan hay Trung Quốc đã gấp rút triển khai các biện pháp sơ tán công dân. Mới đây nhất, Đại sứ quán Mỹ tại Israel thông báo cơ quan này không thể tiếp tục tổ chức sơ tán công dân khỏi Israel cũng như không hỗ trợ được người dân di chuyển. Đồng thời, Đại sứ quán Mỹ cho biết sẽ tạm thời đóng cửa vào ngày 17/6, trong khi toàn bộ nhân viên và thân nhân đã được yêu cầu tiếp tục trú ẩn tại chỗ cho đến khi có thông báo mới.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Cước tàu chở dầu qua eo biển Hormuz tăng vọt, vượt 1 triệu USD/ngày

Cước tàu chở dầu qua eo biển Hormuz tăng vọt, vượt 1 triệu USD/ngày

Các chủ tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) vận chuyển dầu thô từ vùng Vịnh sang Trung Quốc đã kiếm được hơn 1 triệu USD/ngày, gần gấp 30 lần mức trung bình trong 10 năm qua, trong bối cảnh gián đoạn tại eo biển Hormuz khiến nguồn cung tàu vận chuyển khan hiếm và giá cước tăng mạnh.

Đảng Nước Nga Thống nhất thắng lớn trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga

Đảng Nước Nga Thống nhất thắng lớn trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga

Ngày 25/9, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã chính thức phê duyệt kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) khóa mới. Theo đó, đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất (ER) đã giành chiến thắng áp đảo với 349/450 ghế lập pháp, tiếp tục nắm giữ thế đa số tuyệt đối tại Hạ viện.

Washington đề xuất UAE đăng cai cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine

Washington đề xuất UAE đăng cai cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine

Ngày 25/9, trong thông báo với báo chí qua ứng dụng tin nhắn WhatsApp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) là địa điểm tổ chức cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Moskva và Kiev.