Căng thẳng dâng cao, phiên tòa quyết định số phận nữ CFO Huawei tạm hoãn

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) Mạnh Vãn Chu sẽ phải đợi thêm một ngày nữa mới biết được số phận của mình có được tại ngoại hay không.

Chú thích ảnh
Giám đốc Tài chính Huawei bà Mạnh Vãn Châu bị bắt tại Canada và phải đối mặt với nguy cơ dẫn độ về Mỹ. Ảnh: NDTV

Bà Mạnh, sau khi bị lực lượng an ninh Canada bắt giữ, tính đến nay đã bị giam giữ được 10 ngày. Quyết định xem bà có được hưởng tại ngoại trước khi bị dẫn độ về Mỹ tiếp tục vào ngày 11/12 - lùi lại một hôm so với dự kiến.

Bà Mạnh bị bắt tại Vancouver vào ngày 1/12 theo yêu cầu của chính quyền Mỹ. Theo các công tố viên Canada, bà bị buộc tội giúp Huawei, một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị mạng lớn nhất thế giới, qua mặt các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Bà Mạnh bị cáo buộc thông đồng để lừa gạt các ngân hàng để họ thông qua các giao dịch trị giá hàng triệu USD liên quan tới Iran.

Ông David Martin, luật sư của nữ giám đốc, đã kiến nghị lên tòa án cho phép bà ở lại một trong những tòa nhà của mình tại Vancouver trong thời gian chờ phiên điều trần tiếp theo liên quan đến việc dẫn độ. Ông cam kết bà Mạnh sẽ được giám sát chặt chẽ và tự mình trang trải mọi chi phí liên quan đến đảm bảo an ninh. Gia đình của bà Mạnh Vãn Chu cũng đang tìm mọi cách để xin bảo lãnh tại ngoại cho bà, trong đó chồng bà sẵn sàng nộp bảo lãnh 11 triệu USD.

Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc cũng bắt đầu tăng cường sức ép đối với Mỹ và Canada về vụ bắt giữ, yêu cầu trả tự do cho nữ doanh nhân. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu Đại sứ Canada và Đại sứ Mỹ tại nước này nhằm phản đối việc bà Mạnh bị bắt giữ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo rằng những biện pháp tiếp theo của Bắc Kinh sẽ dựa vào các hành động của Mỹ và Canada có thể đối mặt “những hậu quả nghiêm trọng” nếu không thả ngay bà Mạnh.

Gặp vấn đề sức khỏe

Đội ngũ luật sư của Phó Chủ tịch Huawei lập luận bà mạnh nên được tại ngoại trong khi chờ đợi một phiên xử dẫn độ vì những lo ngại về sức khỏe trong đó có bệnh tăng huyết áp nghiêm trọng. Theo tài liệu gửi lên tòa án, bà Mạnh đã được đưa đến bệnh viện để điều trị huyết áp cao sau khi bị bắt.

Luật sư Martin cũng tuyên bố vụ kiện chống lại bà Mạnh chưa đưa ra đầy đủ bằng chứng. Ông cam đoan bà Mạnh sẽ không bỏ trốn nếu được tại ngoại vì làm như vậy sẽ làm bẽ mặt không chỉ cho cá nhân bà, mà cho cả tập đoàn Huawei và Trung Quốc.

Tuy nhiên, công tố viên Canada John Gibb-Carsley - người đại diện cho phía Mỹ trong phiên tòa kéo dài 6 giờ hôm 8/10 - cho rằng bà Mạnh có động cơ để bỏ trốn về nước vì Trung Quốc không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ, hơn nữa bà có các mối liên hệ để không bị bắt lại.

Hiện việc Canada bắt giữ Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính tập đoàn viễn thông Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ được xem như hành động khoét sâu bất đồng Mỹ - Trung về thương mại, công nghệ, an ninh mạng. Vụ việc có nguy cơ đẩy quan hệ vốn đang căng thẳng giữa hai nước lên một nấc thang mới.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Vụ việc Huawei châm ngòi cho Chiến tranh Lạnh công nghệ Mỹ-Trung?
Vụ việc Huawei châm ngòi cho Chiến tranh Lạnh công nghệ Mỹ-Trung?

Vụ Canada bắt giữ Giám đốc tài chính đồng thời là con gái của nhân vật sáng lập tập đoàn Huawei (Trung Quốc) theo yêu cầu của Mỹ được cho sẽ gây ra hệ quả là một cuộc Chiến tranh Lạnh về công nghệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN