Xe quân sự trên tuyến đường gần biên giới Thái Lan-Campuchia ở tỉnh Sisaket, một ngày sau khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước có hiệu lực, ngày 29/7/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, bà Socheata tái khẳng định Chính phủ và quân đội Campuchia vẫn cam kết thực hiện đầy đủ tất cả các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động thù địch, không huy động hoặc triển khai thêm quân, quân đội hai nước phải giữ nguyên vị trí kể từ nửa đêm 28/7, thành lập các nhóm công tác để làm kênh liên lạc.
Người phát ngôn cũng nhấn mạnh một số kết quả tích cực từ lệnh ngừng bắn này như lệnh ngừng bắn đã được thực hiện hiệu quả và hòa bình; quân đội Campuchia và Thái Lan đều thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác trong việc tuân thủ các điều khoản đã được thống nhất tại cuộc họp cấp khu vực gần đây; Malaysia, với tư cách là Chủ tịch ASEAN hiện nay, đã đóng một vai trò quan trọng và chủ động khi cử một phái đoàn cấp cao đến Campuchia vào ngày 29/7.
Bà Maly Socheata xác nhận 2 nhóm giám sát do Malaysia dẫn đầu đã được triển khai. Một nhóm đóng tại Campuchia và nhóm còn lại đóng tại Thái Lan, mỗi nhóm do các tùy viên quân sự cấp cao của Malaysia thường trú tại các quốc gia tương ứng dẫn đầu. Ngoài ra, một phái đoàn các nhà ngoại giao nước ngoài, tùy viên quân sự và các bên liên quan đến từ 13 quốc gia do Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia Rath Dararath dẫn đầu đã đến thăm biên giới Campuchia-Thái Lan ngày 30/7 để trực tiếp quan sát tình hình.
Trong khi đó, theo tờ Khmer Times, phái đoàn quốc tế giám sát lệnh ngừng bắn tại Campuchia do Tổng Tư lệnh quân đội Malaysia - Tướng Tan Sri Affendi Buang, dẫn đầu. Đoàn giám sát do Malaysia - Chủ tịch ASEAN năm 2025, khởi xướng nhằm đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được hồi đầu tuần. Các nhóm quan sát, được thành lập theo thỏa thuận của Campuchia và Thái Lan, đã được triển khai như một phần của cơ chế giám sát ngừng bắn mới được thiết lập để xác minh việc tuân thủ và xây dựng lòng tin lẫn nhau.