Các doanh nghiệp Trung Quốc chuẩn bị cho nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

Trong khi muốn tiếp tục mở cửa, các nhà sản xuất và nhà hàng ở Trung Quốc giờ đây đang thận trọng hơn, thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 để đảm bảo nắm rõ rằng môi trường làm việc sẽ bị ảnh hưởng như thế nào sau khi nước này nới lỏng các biện pháp phòng dịch.

Chú thích ảnh
Nhân viên nhà hàng hướng dẫn thực khách quét mã QR tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 8/12. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chuẩn bị đối phó với làn sóng lây nhiễm khi nước này nới lỏng chính sách “zero-COVID”.

Quan chức y tế Trung Quốc hối thúc rằng những khu vực có nguy cơ cao nên được vạch rõ ranh giới hẹp hơn trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục.

Một quản lý có tên Dai tại nhà máy thép hàng đầu ở miền Đông Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi vẫn đang trong vòng quản lý khép kín với công nhân không được phép rời khỏi nhà máy”. Ông tiết lộ nhà máy muốn giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm qua việc áp dụng hệ thống trong đó công nhân sống và làm việc tại chỗ, cách ly với thế giới bên ngoài.

Nhiều doanh nghiệp tại Trung Quốc chia sẻ với Reuters rằng họ đã chuẩn bị cho khả năng đối mặt với tình trạng thiếu lao động trong thời gian dài do lao động mắc COVID-19.

Trong khi các nhà chức trách đã loại bỏ việc xét nghiệm là điều kiện tiên quyết cho nhiều hoạt động, chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao lại cho biết họ sẽ tiếp tục yêu cầu nhân viên tại Bắc Kinh xét nghiệm PCR hàng ngày.

Ông Yang Bingben – chủ một nhà máy ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang đã dự trữ thuốc đề phòng và hướng dẫn nhân viên tuân theo các hướng dẫn mới là ở nhà nếu họ bị nhiễm bệnh, trong trường hợp đó, ông dự định trả cho họ một nửa tiền lương.

Tại Bắc Kinh, một số doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng đã chia nhân viên thành nhiều nhóm để đảm bảo công việc tiếp diễn ngay cả khi bùng phát dịch. Anh Andy Chen làm việc tại một công ty nhà nước Trung Quốc cho biết: “Nhân viên hiện được chia thành hai nhóm và thay phiên nhau hàng tuần để làm việc trong văn phòng”.

Tại thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, công ty Agilian Technology chuyên sản xuất điện tử gia dụng, sẽ tiếp tục yêu cầu công nhân trình thông tin y tế, đồng thời vạch ra một kế hoạch toàn diện hơn để chống lại một đợt bùng phát lớn.

Hà Linh/ Báo Tin tức (Theo Reuters)
Mỹ: Số ca song sinh giảm liên quan đến phong tỏa phòng chống dịch COVID-19
Mỹ: Số ca song sinh giảm liên quan đến phong tỏa phòng chống dịch COVID-19

Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Mỹ cho thấy số ca song sinh tại nước này đã giảm trong giai đoạn diễn ra phong tỏa phòng chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN