Các bên liên quan lên tiếng sau khi Mỹ tịch thu máy bay Iran bán cho Venezuela

Mỹ đã thu giữ chiếc máy bay chở hàng Boeing 747 mà Iran bán cho một hãng hàng không Venezuela. Động thái này khiến Tehran và Caracas lên án.

Chú thích ảnh
Chiếc Boeing 747 mà hãng hàng không Venezuela mua từ Iran. Ảnh: Văn phòng công tố Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 12/2 thông báo họ đã tịch thu chiếc Boeing 747 từng thuộc sở hữu của hãng hàng không Iran Mahan Air nằm trong danh sách bị Washington trừng phạt.

Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt Mahan Air với cáo buộc hãng này có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Kể từ khi Mỹ bắt đầu áp dụng các lệnh trừng phạt đơn phương cứng rắn nhất đối với Iran vào năm 2019, Washington đã xếp IRGC là một “tổ chức khủng bố nước ngoài”.

Washington lập luận rằng việc Mahan Air bán máy bay cho hãng hàng không vận tải Emtrasur của Venezuela đã vi phạm các lệnh trừng phạt. Phía Mỹ cho biết giới chức Argentine đã cấm bay chiếc  Boeing 747 và để chiếc phi cơ nằm lại tại sân bay quốc tế Ministro Pistarini từ tháng 6/2022 khi nó bay từ Mexico đến. Argentina đã chuyển chiếc Boeing 747 đến Mỹ ngày 13/2.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết chiếc Boeing 747 sẽ bị tiêu hủy sau khi đến Florida nhưng không giải thích thêm.

Chính phủ Venezuela cùng ngày 12/1 gọi diễn biến này là một hành động tham lam đáng xấu hổ, đồng thời nhấn mạnh sẽ khôi phục công lý và đòi lại chiếc máy bay cho chủ sở hữu hợp pháp.

Chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro cũng cáo buộc chính phủ Mỹ và Argentina vi phạm các quy định hàng không dân dụng cũng như quyền thương mại, dân sự và chính trị của Emtrasur.

Iran cũng nhanh chóng phản hồi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani lên án hành động này là bất hợp pháp và cho rằng nó vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời cam kết sẽ giúp Caracas thu hồi chiếc Boeing.

Ông Kanaani nêu rõ: “Cộng hòa Hồi giáo Iran tuyên bố kiên định ủng hộ các nỗ lực pháp lý và ngoại giao của Venezuela nhằm giành lại quyền sở hữu và quyền tiếp cận các tài sản của nước này”.

Emtrasur là hãng hàng không vận tải có trụ sở đặt tại Maracay (Venezuela) và mới được thành lập năm 2020.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Aljazeera, AP)
Động đất độ lớn 5,1 gần bờ biển Venezuela
Động đất độ lớn 5,1 gần bờ biển Venezuela

Sáng 6/2, một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển khu vực gần bờ biển Venezuela. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN