Bulgaria phản đối chính sách tị nạn của EU

Hãng tin Reuters ngày 22/1 đưa tin, Thủ tướng Bungaria Boyko Borissov khẳng định, các quy định về người tị nạn của EU, trong đó có quan niệm các quốc gia điểm đầu đón nhận người tị nạn phải có trách nhiệm đơn phương đối với họ, đang chia rẽ châu Âu.

Thủ tướng Bungaria Boyko Borissov. Ảnh: euractiv.com

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Séc Andrej Babis tại Sofia, ông Borissov nói: "Quy định Dublin không hoạt động theo cách mà chúng tôi muốn. Nó không chỉ đang chia rẽ mà còn chia tách châu Âu". Ông Borissov cũng ủng hộ việc xây dựng các trung tâm an ninh ở những nước không thuộc EU như Thổ Nhĩ Kỳ và Libya để giúp đỡ người di cư.

Về phần mình, Thủ tướng Babis nhấn mạnh rằng CH Séc có quan điểm về hạn ngạch nhập cư của EU tương tự như các nước khác trong nhóm V4 (gồm Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary) và sẽ không thay đổi lập trường về vấn đề này.

Bulgaria, nước nghèo nhất của EU, đã bắt đầu cương vị Chủ tịch EU luân phiên 6 tháng cách đây 3 tuần, lần đầu tiên kể từ khi gia nhập EU vào năm 2007.

Nguyễn Công Thuận (TTXVN)
LHQ phát động chiến dịch gây quỹ cho người tị nạn Palestine
LHQ phát động chiến dịch gây quỹ cho người tị nạn Palestine

Ngày 22/1, Cơ quan Cứu trợ và Hành động của LHQ ở vùng Cận Đông (UNRWA) đã phát động một chiến dịch gây quỹ trên toàn cầu nhằm duy trì nguồn lực cho các chương trình giáo dục, y tế và các hoạt động viện trợ khác của mình. Chiến dịch được triển khai sau khi Mỹ thông báo đóng băng hơn một nửa cam kết tài trợ ngân sách cho cơ quan này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN