Brazil: Thêm một bộ trưởng bị cách chức

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 13/6 đã ký quyết định cách chức Bộ trưởng phụ trách quan hệ chính trị với quốc hội Carlos Alberto dos Santos Cruz. Đây là thành viên nội các thứ ba bị cách chức kể từ khi ông Bolsonaro nhậm chức tổng thống quốc gia Nam Mỹ này hồi tháng 1/2019.

Chú thích ảnh
Tướng Carlos Alberto dos Santos Cruz của Brazil. Ảnh: pulitzercenter.org

Quyết định cách chức ông Santos Cruz, một vị tướng về hưu, được đưa ra sau nhiều tháng xảy ra xung đột giữa cánh quân sự và cánh cực tả trong chính phủ của ông Bolsonaro.   

Hiện ông Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, một tướng về hưu, đã được bổ nhiệm thay thế vị trí trên. Quyết định này không làm ảnh hưởng đến số lượng 8 quan chức là quân nhân trong nội các gồm 22 thành viên của Tổng thống Bolsonaro.

Trước đó, trong tháng 2 và tháng 4/2019, ông Bolsonaro cũng đã lần lượt cách chức Bộ trưởng Văn phòng Phủ Tổng thống, ông Gustavo Bebianno Rocho và Bộ trưởng Giáo dục Ricardo Velez Rodriguez.

Lan Phương (TTXVN)
Tòa án Brazil phê chuẩn thương vụ bán tài sản trị giá 8,6 tỷ USD của Petrobras 
Tòa án Brazil phê chuẩn thương vụ bán tài sản trị giá 8,6 tỷ USD của Petrobras 

Tòa án Tối cao Brazil đã phê chuẩn thỏa thuận trị giá 8,6 tỷ USD, theo đó cho phép công ty dầu quốc doanh Petrobras bán hệ thống đường ống dẫn dầu TAG. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN