Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bị chất vấn liên quan nghi vấn Nga can thiệp bầu cử

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions là thành viên nội các đầu tiên của Tổng thống Donald Trump phải tham gia cuộc thẩm vấn liên quan đến những cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016 trong bối cảnh có thông tin cho rằng nhiều khả năng ông chủ Nhà Trắng cũng sẽ phải đối mặt với cuộc thẩm vấn tương tự trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 23/1, Bộ Tư pháp Mỹ đã xác nhận cuộc thấm vấn ông Sessions diễn ra trong vài giờ đồng hồ vào tuần trước liên quan đến những nghi vấn về việc Nga can dự vào cuộc bầu cử Mỹ. Trước đó, công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đứng đầu cuộc điều tra này, đã ra quyết định thẩm vấn một số cựu quan chức tham gia chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Việc Bộ trưởng Sessions bị thẩm vấn được nhìn nhận là dấu hiệu cho thấy công tố viên đặc biệt Mueller sẽ có động thái tương tự với Tổng thống đương nhiệm Trump.

Trong khi đó, tờ The Washington Post thông tin rằng ông Muller muốn tiến hành thẩm vấn Tổng thống Trump trong vài tuần tới liên quan đến việc Cố vấn An ninh quốc gia Michael Flynn và cựu Giám đốc FBI James Comey bị cách chức hồi năm 2017. Ông Flynn đã khiến dư luận bất ngờ khi thừa nhận trước tòa về việc đã nói dối với Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) về các cuộc tiếp xúc của ông với Đại sứ Nga tại Mỹ trong thời gian chuyển tiếp trong khi ông Comey đang điều tra về nghi vấn Nga can dự vào cuộc bầu cử Mỹ. Điều này cho thấy ông Trump có thể đối mặt với cuộc điều tra về cản trở luật pháp.

Phản ứng trước thông tin trên, Tổng thống Trump khẳng định ông không quan tâm đến nội dung của cuộc thẩm vấn Bộ trưởng Tư pháp Sessions.

Trước đó, công tố viên đặc biệt Mueller đã đưa ra loạt cáo buộc nhằm vào 2 cựu thành viên trong đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump, là cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, Paul Manafort và cộng sự Rick Gates với 12 tội danh từ rửa tiền đến âm mưu chống lại nước Mỹ...

Cả hai người này hiện đang chịu hình thức quản thúc tại gia.

Những cáo buộc về mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Nga đã phủ bóng đen trong suốt những tháng cầm quyền đầu tiên của người đứng đầu Nhà Trắng. Cho đến nay, Tổng thống Trump vẫn luôn bác bỏ mọi cáo buộc đội ngũ tranh cử của ông câu kết với Nga và gọi cuộc điều tra này là một cuộc "săn phù thủy". Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích việc điều tra hoạt động tài chính của ông và cảnh báo hành động này của ông Mueller sẽ vượt qua "giới hạn đỏ". 

Chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bị cáo buộc tiến hành chiến dịch tấn công mạng và tiết lộ những thông tin gây bất lợi cho ứng cử viên Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử. Moskva cũng phủ nhận những cáo buộc này.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga tái khẳng định không can thiệp vào bầu cử Mỹ
Nga tái khẳng định không can thiệp vào bầu cử Mỹ

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Konstantin Kosachev mới đây cho rằng những cuộc nói chuyện giữa cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn và cựu Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak cho thấy có âm mưu Mỹ tác động đến quan điểm của Moskva, chứ không phải Nga can thiệp vào công việc của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN