Bộ trưởng Tài chính Đức cảnh báo Anh chịu thiệt hại nhiều nhất nếu Brexit không thỏa thuận

Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz ngày 15/10 đã cảnh báo nên tránh một Brexit không thỏa thuận bởi một hậu quả như vậy sẽ khiến cho nước Anh chịu thiệt hại nhiều nhất.

Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên minh châu Âu (EU) đã cho phép Anh nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận Brexit cho tới cuối ngày 15/10 để được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU trong tuần này, song cho biết quyết định trì hoãn đối với thời hạn cuối cùng đưa nước Anh rời khỏi khối vào ngày 31/10 và một sự đổ vỡ đàm phán vẫn có khả năng xảy ra.

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Scholz cho biết: “Sẽ là tốt đẹp nếu có một thỏa thuận vào phút chót. Một Brexit không thỏa thuận sẽ khiến nước Anh chịu thiệt hại nhiều nhất, song nó cũng sẽ tác động tới tất cả mọi bên khác”.

Tiến Trung (TTXVN)
Đã có đủ sự ủng hộ của các nghị sĩ Anh để thông qua một thỏa thuận Brexit
Đã có đủ sự ủng hộ của các nghị sĩ Anh để thông qua một thỏa thuận Brexit

Chủ tịch Hạ viện Anh Jacob Rees-Mogg ngày 15/10 cho biết hiện đã có đủ sự ủng hộ của các nghị sĩ Anh để thông qua một thỏa thuận Brexit.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN