Tàu khu trục có sử dụng tên lửa dẫn đường USS Donald Cook của Hải quân Mỹ tham gia một cuộc diễn tập trên Địa Trung Hải. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo đó, ông Tore O. Sandvik đã khẳng định là nguồn cung cấp nhiên liệu từ Na Uy cho lực lượng hải quân Mỹ sẽ không bị dừng lại.
“Chúng tôi đã thấy các báo cáo nêu lên mối lo ngại về việc hỗ trợ cho các tàu của hải quân Mỹ tại Na Uy. Điều này không phù hợp với chính sách của chính phủ Na Uy”, ông Sandvik cho biết.
“Tôi có thể xác nhận rằng mọi hỗ trợ theo yêu cầu đã được cung cấp. Mỹ và Na Uy duy trì hợp tác quốc phòng chặt chẽ và mạnh mẽ. Các lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục nhận được nguồn cung cấp và hỗ trợ mà họ yêu cầu từ Na Uy ”, Sandvik nói thêm trong thông cáo báo chí .
Tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Sandvik đưa ra sau lời kêu gọi từ nhà cung cấp nhiên liệu Na Uy Haltbakk Bunkers ngừng cung cấp nhiên liệu cho hải quân Mỹ. Nhà cung cấp này được cho là đã có động thái trên nhằm thể hiện sự phản đối với kết quả buổi họp báo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance với Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 28/2.
“Công lao to lớn của Tổng thống Ukraine là kiềm chế bản thân và giữ bình tĩnh... Không có nhiên liệu cho người Mỹ!”, công ty cho biết trong một bài đăng trên Facebook hiện đã bị xóa được hãng tin Reuters trích dẫn.
Bên cạnh đó, hãng Reuters cho biết thêm rằng Tổng giám đốc điều hành của Haltbakk Bunkers, ông Gunnar Gran đã xác nhận quyết định này với một tờ báo địa phương trước khi nói thêm rằng đây là quyết định mang tính "tượng trưng" vì công ty không có hợp đồng cố định với quân đội Mỹ. Trang web của công ty này liệt kê NATO là một trong những khách hàng của mình nhưng không bao gồm quân đội Mỹ.