Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Pakistan và Trung Đông

Trang mạng The News của Pakistan ngày 2/12 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã lên đường bắt đầu chuyến công du 5 ngày tới Trung Đông và Pakistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu trong cuộc họp báo ở Helsinki, Phần Lan ngày 6/11. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kế hoạch, chặng dừng chân đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Ai Cập. Dự kiến, ngày 2/12, ông Mattis sẽ hội kiến Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi và gặp Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Sedki Sobhi.

Sau đó, ông Mattis sẽ tới Jordan vào ngày 3/12, thời điểm Quốc vương Jordan Abdullah II tổ chức một hội nghị về chống chủ nghĩa cực đoan ở Tây Phi với sự tham dự của đại diện từ nhiều quốc gia châu Phi và châu Âu.

Bộ trưởng Mattis sẽ tới Pakistan vào ngày 4/12 và gặp Thủ tướng Shahid Khaqan Abbasi và Tổng tham mưu trưởng Qamar Bajwa để thảo luận về an ninh và hoà bình khu vực, xung đột ở Afghanistan và các vấn đề song phương khác. Cuối cùng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến Kuwait ngày 5/12 và hội kiến Quốc vương Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah.

TTXVN/Báo Tin tức
Cơ hội ngắm 'kỳ quan ánh sáng' ở Trung Đông
Cơ hội ngắm 'kỳ quan ánh sáng' ở Trung Đông

Sau 10 năm mong ngóng, cuối cùng người yêu nghệ thuật trên toàn cầu cũng đã có thể tới chiêm ngưỡng công trình được hứa hẹn là "kỳ quan ánh sáng" ở Trung Đông, khi Bảo tàng Louvre Abu Dhabi được khánh thành ngày 8/11 ở thủ đô của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN