Bỉ huy động quân đội cung cấp nơi ở tạm thời cho người tị nạn

Ngày 7/7, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Liên bang về tị nạn và di cư của Bỉ cho biết quân đội nước này sẽ tạo ra khoảng 750 nơi ở tạm thời trong các doanh trại để đón tiếp những người xin tị nạn và giảm tải cho hệ thống các trung tâm tiếp nhận đã chật kín.
Chú thích ảnh
Lao động nhập cư cắm trại gần một nhà thờ ở Brussels, Bỉ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Những nơi ở tạm thời này sẽ được dựng lên trong các nhà chứa máy bay, với các thiết bị vệ sinh di động nếu cần thiết, và việc tổ chức ăn uống ban đầu sẽ do Bộ Quốc phòng Bỉ tạm thời thực hiện.

Ngoài ra, một khu vực sử dụng các container có khả năng tiếp nhận 750 người cũng đã được lên kế hoạch trong giai đoạn 2. Và theo Bộ Quốc phòng Bỉ, điều quan trọng là "ngôi làng container" này có thể được hình thành càng nhanh càng tốt để việc đón tiếp khẩn cấp tạm thời người tị nạn trong các nhà chứa máy bay càng ngắn càng tốt.

Theo Phát ngôn viên Cơ quan Tiếp nhận người xin tị nạn ở Bỉ (FEDASIL), khả năng tiếp nhận người xin tị nạn của nước này hiện là 31.000 người và trên thực tế, các trung tâm tiếp nhận đã kín chỗ. Và đây không phải là lần đầu tiên trong cuộc khủng hoảng này, Chính phủ Bỉ phải kêu gọi sự trợ giúp của Bộ Quốc phòng.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ, bà Ludivine Dedonder, quân đội trước đó đã cung cấp gần 6.000 chỗ ở. Bà Ludivine Dedonder cho biết bà mong muốn sự tham gia của Bộ Quốc phòng vào nỗ lực này càng ngắn càng tốt để không ảnh hưởng đến hoạt động chính của Bộ.

Trong giai đoạn sau, Cơ quan Quản lý bất động sản Liên bang sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm cơ sở hạ tầng để đưa ra “giải pháp” cho việc tiếp nhận người tị nạn và thay thế làng container.

Quốc vụ khanh phụ trách tị nạn và di cư, bà Nicole de Moor, cho hay Chính phủ Bỉ cũng đang cố gắng giải phóng các trung tâm tiếp nhận bằng cách tăng tốc độ chuyển ra ngoài những người đã có việc làm và "có thể tự xoay sở". Bà Nicole lưu ý hơn 50% đơn xin tị nạn được nộp tại Bỉ tương ứng với số lượng các đơn đã được nộp ở các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU).

Bà nhấn mạnh áp lực trở nên rất lớn ở Bỉ nếu những người xin tị nạn không trở lại quốc gia đầu tiên mà họ đặt chân đến EU. Bà cho biết thêm hiện Bỉ đang chuẩn bị thành lập một trung tâm chuyên thực thi việc trả người tị nạn về quốc gia EU đón tiếp họ đầu tiên theo các quy tắc của EU.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược phòng không. Ảnh: TTXVN

Ukraine cạn tên lửa Patriot, Tổng thống Zelensky tiết lộ đề xuất mới với Mỹ

Trong bối cảnh Ukraine đối mặt nguy cơ cạn tên lửa đánh chặn Patriot, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ đã đề xuất với Washington việc ngừng tấn công các cơ sở dầu diesel của Nga để đổi lấy thêm tên lửa phòng không. Ông cũng cho biết Mỹ mới phê duyệt chuyển giao một phần số tên lửa đã được thanh toán theo sáng kiến của NATO.

Gần 50% rạn san hô cứng đối mặt nguy cơ tuyệt chủng

Gần 50% rạn san hô cứng đối mặt nguy cơ tuyệt chủng

Kết quả nghiên cứu mới cho thấy khoảng 44% loài san hô cứng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ngày càng tăng, trong đó nguyên nhân chính được cho là do biến đổi khí hậu. Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature.

Bầu cử Mỹ: Phép thử quyền lực, bước đệm cho cuộc đua Nhà Trắng

Bầu cử Mỹ: Phép thử quyền lực, bước đệm cho cuộc đua Nhà Trắng

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới không chỉ mang tính quyết định đối với tương quan quyền lực tại Quốc hội mà còn trở thành bước khởi động cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028, khi các nhân vật tiềm năng của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đẩy mạnh vận động tranh cử trên toàn quốc.

Mỹ mở rộng ảnh hưởng tại Trung Á, Ấn Độ

Mỹ mở rộng ảnh hưởng tại Trung Á, Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chuyến công du Uzbekistan và Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho thấy Washington đang đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, coi năng lượng, thương mại và đầu tư là những công cụ quan trọng để củng cố vị thế tại các khu vực có ý nghĩa chiến lược.