Bầu cử Mỹ 2020: Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đạt tỷ lệ ủng hộ lên tới 34%

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kết quả một cuộc thăm dò dư luận được CNN công bố ngày 23/10 cho thấy cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đạt được tỷ lệ ủng hộ cao nhất kể từ tháng 4/2019 trong số các ứng cử viên chạy đua cho đề cử của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Chú thích ảnh
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Los Angeles, bang California. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả cuộc thăm dò dư luận cho thấy ứng cử viên Joe Biden đã nhận được tỷ lệ ủng hộ lên tới 34% từ những người tham gia khảo sát được xác định là cử tri của đảng Dân chủ hoặc nghiêng về đảng Dân chủ.

Theo sau cựu Phó Tổng thống Joe Biden là thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren và thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont Bernie Sanders với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 19% và 16%. Chênh lệch 15% về tỷ lệ ủng hộ so với ứng cử viên bám đuổi ở vị trí thứ hai là khoảng cách lớn nhất mà ông Joe Biden tạo ra được kể từ ngày 25/4 vừa qua khi ông tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020.   

Cũng theo kết quả cuộc thăm dò dư luận lần này, Thị trưởng thành phố South Bend, bang Indiana Pete Buttigieg và thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang California Kamala Harris lần lượt bám đuổi ở các vị trí tiếp theo với tỷ lệ ủng hộ 6% dành cho mỗi ứng cử viên này. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Dân chủ bang Minnesota Amy Klobuchar và cựu hạ nghị sĩ bang Texas Beto O'Rourke nhận được 3% phiếu bầu.

Những người tham gia cuộc khảo sát cũng đánh giá cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden là ứng cử viên tốt nhất để xử lý chính sách đối ngoại, kinh tế, nhập cư và chính sách súng đạn. Ông Biden cũng hơn ông Sanders 3% với tư cách là ứng cử viên tốt nhất để xử lý vấn đề chăm sóc sức khỏe trong khi 2 ứng cử viên hàng đầu này tương đối cân bằng về tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với việc xử lý vấn đề biến đổi khí hậu.

Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Volkswagen triệu hồi khoảng 4 triệu xe vì nguy cơ lỗi hệ thống lái

Volkswagen triệu hồi khoảng 4 triệu xe vì nguy cơ lỗi hệ thống lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tập đoàn ô tô Đức Volkswagen (VW) đang triển khai một trong những đợt triệu hồi xe quy mô lớn trong những năm gần đây, với khoảng 4 triệu xe thuộc các thương hiệu trong tập đoàn được đưa vào diện kiểm tra do nguy cơ sự cố liên quan đến hệ thống lái.

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Những khác biệt chiến lược

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Những khác biệt chiến lược

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra với nhiều nghi thức trọng thể. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đằng sau những màn nghi thức long trọng đó, căng thẳng giữa hai siêu cường vẫn tồn tại và hai nước đang mắc kẹt trong cuộc cạnh tranh chiến lược sâu sắc.