Bang Florida thúc đẩy dự luật về an toàn súng đạn trong trường học

Ngày 3/3, các nghị sĩ cơ quan lập pháp bang Florida đã nhất trí thúc đẩy một dự luật cho phép tăng cường an toàn trường học và hạn chế mua súng.
Bang Florida thúc đẩy dự luật về an toàn súng đạn trong trường học ảnh 1

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở trường cấp 3 Marjory Stoneman Douglas ngày 15/2. Ảnh: THX/TTXVN

Dự luật trên bao gồm các điều khoản về tăng cường an ninh trường học, thiết lập chương trình sức khỏe tâm thần mới trong trường học, cải thiện liên lạc giữa trường học, cơ quan luật pháp và các nhà chức trách. Tuy nhiên, phần lớn phiên tranh luận lại tập trung xung quanh việc kiểm soát súng đạn và liệu người dân có nên được sở hữu súng trường hay không.

Trong phiên họp kéo dài gần 8 giờ nhằm tranh luận việc sửa đổi dự luật dài 100 trang, các đề xuất của các nghị sĩ đảng Dân chủ nhằm cấm bán súng trường và các tạp chí liên quan, hay việc bỏ nội dung xây dựng một chương trình về trang bị súng cho giáo viên, đều bị bác bỏ.

Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng dự luật này không đủ trong một số khía cạnh và đi quá xa trong những khía cạnh khác. Dù vẫn còn phản đối, song các nghị sĩ khác tin rằng ít nhất đây là bước đi đầu tiên hướng tới an toàn súng đạn.

Phe Dân chủ muốn cấm các loại vũ khí như súng trường AR-15, vốn được dùng trong vụ xả súng tại trường Trung học Marjory Stoneman Douglas ngày 14/2. Thượng nghị sĩ Dân chủ Gary Farmer nhấn mạnh mọi quyền trong hiến pháp đều có hạn chế và súng trường chỉ là cỗ máy giết người.

Về phần mình, các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng việc cấm bán các vũ khí theo đề xuất của đảng Dân chủ sẽ vi phạm Sửa đổi thứ 2 về quyền trang bị vũ khí.Tuy nhiên, ngay chính các nghị sĩ trong cùng đảng này cũng chia rẽ về dự luật. Mặc dù do phe Cộng hòa đề xuất, song một số nghị sĩ đảng này lại phản đối nâng mức tuổi tối thiểu sở hữu súng từ 18 lên 21 hay tăng thời gian chờ để được súng.

Thống đốc bang Florida Rick Scott đang thuyết phục cơ quan lập pháp thông qua kế hoạch điều ít nhất một nhân viên thực thi luật pháp cho mỗi 1.000 sinh viên trong một trường. Ông cũng phản đối việc trang bị súng cho giáo viên.

Dự kiến dự luật trên sẽ được bỏ phiếu vào ngày 5/3 (giờ Mỹ).

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó làm cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của bà Rachel Nguyen Isenschmid - Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF).

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Ngày 17/9, hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng Trung Quốc - ASEAN về Trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026 được tổ chức tại Nam Ninh (Trung Quốc), thu hút sự tham dự của các quan chức từ cơ quan quản lý AI của Trung Quốc và 11 quốc gia ASEAN, cùng đại diện các doanh nghiệp AI, viện nghiên cứu và tổ chức tài chính hàng đầu từ cả hai bên.

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 17/9 tại thủ đô Viêng Chăn, Bệnh viện quốc tế La Vie, Bệnh viện Hà Nội - Viêng Chăn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phối hợp khai trương Phòng Điện quang can thiệp và tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch lần thứ ba. Đây là sự kiện y tế quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng kỹ thuật cao vào chẩn đoán, điều trị bệnh lý tim mạch và mạch máu tại Lào, đồng thời khẳng định sự hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả giữa ngành y tế hai nước Việt Nam – Lào.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Kiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Nhận lời mời của Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Kazakhstan, trong hai ngày 16-17/9, Đoàn công tác Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dẫn đầu đã tham dự Hội thảo quốc tế “Kiểm toán nhà nước trong tương lai: Đổi mới, Chuyển đổi số và Phát triển bền vững” và tiến hành nhiều hoạt động khác tại thủ đô Astana.