Bác sĩ lưu giữ hơn 2.000 xác thai nhi trong nhà

Gia đình một bác sĩ chuyên khoa sản tại bang Illinois cách thành phố Chicago (Mỹ) 72 km đã choáng váng khi tìm thấy hơn 2.000 xác thai nhi trong nhà.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Ulrich Klopfer sở hữu 3 cơ sở y tế nạo phá thai tại Mỹ.

Theo kênh truyền hình CNN, bác sĩ  Ulrich Klopfer đã giữ 2.246 “xác thai nhi” tại nhà riêng ở hạt Will, bang Illinois.

Văn phòng Cảnh sát trưởng bang Illinois ngày 13/9 cho biết họ hàng đã phát hiện vụ việc gây sốc này khi thu dọn đồ đạc của ông sau khi người bác sĩ qua đời vào tuần trước. Phía gia đình đã nhanh chóng thông báo cho giới chức về số lượng lớn xác thai nhi tìm thấy trong nhà.

Cảnh sát cũng đã đến nhà bác sĩ Klopfer khám xét, thu giữ phần xác thai nhi tìm được. Cảnh sát cho biết không tìm thấy bằng chứng cho thấy diễn ra quy trình nạo phá hay bất kỳ thủ thuật y tế nào tại căn hộ riêng này.

Bác sĩ Klopfer khi còn sống sở hữu 3 phòng khám nạo phá thai tại thành phố Fort Wayne, Gary và South Bend (bang Indiana).

Năm 2016, Ủy ban cấp phép y tế bang Illinois đã thu hồi giấy phép hành nghề vô thời hạn của bác sĩ Klofer sau khi phát hiện phòng khám của ông không đủ nhân viên có trình độ để theo dõi bệnh nhân đến làm thủ thuật phá thai.

Thời điểm đó, bác sĩ Klopfer bị phạt 3.000 USD và phải học thêm khóa đào tạo đặc biệt.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Pháp: Bác sĩ phẫu thuật cưỡng bức hơn 200 trẻ em
Pháp: Bác sĩ phẫu thuật cưỡng bức hơn 200 trẻ em

Hơn 200 trẻ bị tấn công tình dục, bao gồm cả những trẻ đang bị gây mê. Đây là vụ ấu dâm lớn nhất được phát hiện ở Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN