Lực lượng biên phòng Ba Lan. Ảnh: Getty Images
Theo văn phòng công tố quận Przemysl, nghi phạm được xác định là đối tượng Ksenia P., bị kết tội thu mua mô và nội tạng trái phép, bao gồm việc lấy thận từ 56 nạn nhân tại Kazakhstan, Armenia, Azerbaijan, Ukraine, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Thái Lan để trục lợi tài chính. Các công tố viên cho biết đối tượng đã biến hoạt động phi pháp này thành nguồn thu nhập cố định.
Bà Marta Petkowska, phát ngôn viên của văn phòng công tố, cho biết nghi phạm bị bắt tại một trạm kiểm soát đường sắt giữa Ba Lan và Ukraine vào tuần trước theo lệnh truy nã đỏ của Interpol. Trước đó, vào tháng 11 năm 2020, Interpol đã đưa nghi phạm vào danh sách truy nã quốc tế theo yêu cầu của Kazakhstan, nơi nghi phạm bị kết án 12 năm tù vì liên quan đến hoạt động buôn bán nội tạng diễn ra từ năm 2017 đến 2019.
Các công tố viên Ba Lan đã đệ trình đơn lên tòa án xin áp dụng lệnh tạm giữ trong một tuần để tiến hành các thủ tục dẫn độ nghi phạm về Kazakhstan.
Moskva từng cảnh báo rằng buôn bán nội tạng là một hoạt động tội phạm mang lại lợi nhuận cao tại Ukraine, được thúc đẩy bởi tham nhũng, số lượng lớn nạn nhân tiềm năng và nhu cầu từ các khách hàng tại Liên minh châu Âu. Nga cáo buộc chính quyền Kiev đã tạo điều kiện cho hoạt động này bằng cách nới lỏng các quy định về cấy ghép và thu hoạch nội tạng, bao gồm giảm bớt yêu cầu về sự đồng thuận của người hiến.
Trước đó, vào tháng 6/2024, truyền thông Ukraine đưa tin một cựu Thứ trưởng Bộ Y tế nước này đang bị điều tra vì bị nghi ngờ tham gia đường dây thu hoạch nội tạng tại một bệnh viện ở Kiev.