Australia tìm giải pháp để tránh thuế nhập khẩu thép và nhôm của Mỹ

Ngày 10/2, theo tờ The Guardian, Chính phủ Australia đang nỗ lực vận động để đảm bảo được miễn trừ mức thuế 25% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp dụng đối với thép và nhôm nhập khẩu.

Chú thích ảnh
Australia thúc đẩy sản xuất nhôm ‘xanh’. Ảnh: CANADIAN PRESS/TTXVN

Trước thông báo của ông Trump, chính quyền của Thủ tướng Anthony Albanese đã chủ động tìm kiếm các giải pháp nhằm bảo vệ lợi ích của ngành thép và nhôm Australia. Bộ trưởng Thương mại Don Farrell và Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles đã có các cuộc gặp với quan chức cấp cao Mỹ để thảo luận về khả năng duy trì miễn trừ thuế quan mà Australia từng đạt được trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Ông Farrell khẳng định rằng chính phủ Australia đã chuẩn bị sẵn sàng và sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi thương mại của đất nước, đồng thời nhấn mạnh rằng thép và nhôm Australia không chỉ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Mỹ mà còn góp phần vào các lĩnh vực quốc phòng chung giữa hai nước.

Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, chính phủ Australia dưới thời Thủ tướng Malcolm Turnbull đã đàm phán thành công để đảm bảo thép và nhôm xuất khẩu sang Mỹ được miễn thuế. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, tiến trình đàm phán này gặp nhiều khó khăn hơn khi chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa hoàn thiện bộ máy nhân sự, đặc biệt là vị trí Đại diện Thương mại Mỹ vẫn chưa được Thượng viện phê chuẩn.

Phe đối lập Australia cho rằng chính phủ cần hành động mạnh mẽ hơn để đạt được miễn trừ thuế quan. Ông Kevin Hogan - người phát ngôn thương mại của đảng Tự do, nhắc lại rằng chính phủ Thủ tướng Turnbull trước đây đã thành công trong việc đạt được miễn trừ thuế nhờ vào sự vận động tích cực từ Đại sứ Australia tại Mỹ, khi đó là ông Joe Hockey. Ông cho rằng chính phủ hiện tại cần có chiến lược tương tự để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước.

Thông tin về chính sách thuế mới của Mỹ đã ảnh hưởng đến thị trường tài chính Australia. Cổ phiếu của BlueScope - nhà sản xuất thép lớn nhất nước này - tăng 4% khi các nhà đầu tư đặt cược rằng công ty sẽ ít bị ảnh hưởng do hoạt động kinh doanh mạnh mẽ tại Mỹ. Trong khi đó, cổ phiếu của nhà sản xuất thép Bisalloy lại giảm 4% vào đầu phiên giao dịch ngày 10/2, phản ánh sự lo ngại của thị trường. Chỉ số S&P/ASX 200 cũng giảm 0,25% do chịu tác động từ sự bất ổn trên thị trường chứng khoán Mỹ sau tuyên bố của Tổng thống Trump.

Bên cạnh các cuộc đàm phán thương mại, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles đã gặp gỡ các quan chức Mỹ để thảo luận về hợp tác an ninh song phương. Trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS, Australia vừa thực hiện khoản thanh toán đầu tiên trị giá 500 triệu USD để hỗ trợ sản xuất tàu ngầm hạt nhân tại Mỹ, cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Chính phủ Australia tiếp tục khẳng định rằng việc duy trì quan hệ thương mại ổn định với Mỹ là ưu tiên hàng đầu. Việc tìm kiếm giải pháp để tránh thuế nhập khẩu thép và nhôm không chỉ nhằm bảo vệ doanh nghiệp trong nước mà còn góp phần giữ vững sự cân bằng trong hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Hoàng Tuấn Anh/Báo Tin tức (Theo The Guardian)
Mỹ sẽ áp thuế mới với thép và nhôm
Mỹ sẽ áp thuế mới với thép và nhôm

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/2 thông báo, trong ngày 10/2, ông sẽ công bố mức thuế mới 25% với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Mức thuế này sẽ được áp dụng ngoài mức thuế hiện hành đối với hai mặt hàng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN