Áo kiện EC về việc mở rộng nhà máy hạt nhân của Hungary

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, CH Áo đang có kế hoạch khởi kiện Ủy ban châu Âu (EC) vì cho phép Hungary mở rộng nhà máy điện hạt nhân Paks.

Lò phản ứng số 2 tại nhà máy điện nguyên tử Paks, cách thủ đô Budapest (Hungary) 120 km về phía nam ngày 29/5/2003. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của Bộ trưởng Nông nghiệp, Du lịch và Bền vững Áo  Elisabeth Koestinger nêu rõ: "Chính phủ Hungary có đủ lý do để kiện EC. Sự hỗ trợ của Liên minh châu AU (EU) chỉ được phép khi dựa trên lợi ích chung. Đối với chúng tôi, năng lượng hạt nhân không phải là dạng năng lượng bền vững, cũng không phải là một giải pháp nhằm chống biến đổi khí hậu".

Bà Koestinger cũng cho biết thêm rằng thời hạn cuối cùng để nộp đơn kiện quyết định của Ủy ban châu Âu tại Toà án Tư pháp châu Âu là ngày 25/2.

Trước đó, các nhà hoạch định chính sách viện trợ quốc gia của EU đã thông qua kế hoạch của Hungary liên quan đến việc xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân mới tại nhà máy điện hạt nhân Paks của Hungary, với sự trợ giúp của Rosatom của Nga.

Áo là nước có chung biên giới với Hungary và ủng hộ phát triển năng lượng thân thiện với môi trường. Trong nhiều thập kỷ qua Áo đã phản đối điện hạt nhân. Năm 2015 Áo đã khởi động một hành động pháp lý tương tự chống lại EC liên quan đến việc ủng hộ các kế hoạch phát triển nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point của Anh trị giá 22,24 tỷ USD.
       
Nguyễn Công Thuận (P/v TTXVN tại Séc)
Ai Cập và Nga ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập
Ai Cập và Nga ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập

Ngày 11/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ai Cập, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà, Abdel Fattah al-Sisi, thảo luận về hợp tác song phương cũng như tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN